Luồn lách tài tình, Trung Quốc vừa giành được hợp đồng bán vũ khí cực lớn: 2,5 tỷ USD

Khang Minh - Tuấn Sơn |

Ngày 25/12 cho hay Iran rõ ràng đã đồng ý chi 2,5 tỷ USD để mua vũ khí, cụ thể là hệ thống phòng không FD-2000 do Trung Quốc sản xuất.

Trước đó, vào năm 2013, khi Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên NATO bày tỏ ý định đặt mua HQ-9 tên lửa này của Trung Quốc, họ đã bị phản đối kịch liệt.

Cụ thể, ngày 23 tháng 10 năm 2013, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ đã bày tỏ quan ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị tiến hành hợp tác tên lửa với công ty Trung Quốc. Bà nhấn mạnh, công ty này của Trung Quốc hiện bị Mỹ trừng phạt, Thổ Nhĩ Kỳ nên lựa chọn hệ thống tên lửa tương thích với các đồng minh NATO.

Còn Tổng thư ký NATO Rasmussen đã tiến hành "đánh động" đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ mua tên lửa của Trung Quốc. Ông nói:

"Lập trường của NATO rất rõ ràng, (các nước thành viên NATO) mua sắm thiết bị gì là công việc nội bộ, do nước thành viên tự quyết định. Nhưng, ở góc độ của NATO, hệ thống phòng thủ tên lửa của các nước thành viên phải phối hợp với hệ thống của các nước thành viên NATO khác, cần có tính tương thích với nhau, điểm này rất quan trọng".

Luồn lách tài tình, Trung Quốc vừa giành được hợp đồng bán vũ khí cực lớn: 2,5 tỷ USD - Ảnh 1.

Rõ ràng, Công ty xuất nhập khẩu cơ khí chính xác Trung Quốc đang ở trong thế kẹt (bị trừng phạt), vậy mà họ vẫn dùng chiêu lách qua khe cửa hẹp để ký thành công hợp đồng bán vũ khí là tên lửa phòng không FD-2000 (phiên bản xuất khẩu của HQ-9) cho Iran.

Theo trang Strategy Page của Mỹ, Trung Quốc dùng chiêu cấp tín dụng cho Iran để mua dòng tên lửa phòng không này. Thời gian thanh toán có thể kéo dài trong nhiều năm.

FD-2000 là phiên bản xuất khẩu của tên lửa phòng không HQ-9 từng bắn hạ thành công một quả tên lửa đạn đạo vào năm 2010, mặc khác do giá rẻ nên có thể cạnh tranh trực tiếp với các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ và S-300 của Nga.

Phía Trung Quốc rất tích cực quảng bá tính năng của FD-2000 nhằm thu hút sự quan tâm của các khách hàng tiềm năng.

Nào là FD-2000 sử dụng các công nghệ hiện đại như dẫn đường phức hợp, phóng thẳng đứng trong mọi thời tiết.

Luồn lách tài tình, Trung Quốc vừa giành được hợp đồng bán vũ khí cực lớn: 2,5 tỷ USD - Ảnh 2.

Nào là ưu điểm lớn nhất của hệ thống FD-2000 là sử dụng radar dẫn đường mảng pha quét điện tử, độ chính xác cao, do đó nâng cao khả năng phản ứng của hệ thống, nó thích hợp để săn tìm các mục tiêu cơ động và tốc độ cao.

FD-2000 có khả năng tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc nhờ radar chiếu xạ có thể điều khiển 16 quả tên lửa, phẩn bổ 2 tên lửa tấn công một 1 tiêu để nâng cao tỷ lệ trúng đích. Một lữ đoàn tên lửa phòng không FD-2000 có thể chống trả được 48 mục tiêu cùng lúc.

Đây chính là điều mà Trung Quốc quảng cáo là FD-2000 ưu việt hơn so với Patriot của Mỹ và S-300 của Nga.

Theo chuyên gia, FD-2000 có thể đánh chặn nhiều loại mục tiêu như máy bay chiến đấu, thiết bị bay không người lái, tên lửa hành trình. Vì vậy nó là "tuyển thủ toàn năng" của chiến tranh hiện đại nhờ tính năng tổng hợp của nó đạt tới trình độ tiên tiến của thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại