Thần tốc đóng tàu tên lửa tấn công nhanh, Nga ưu tiên lắp vũ khí hiện đại

Tuấn Sơn |

"18 tàu tên lửa tấn công nhanh thuộc dự án 20800 với vũ khí hiện đại sẽ được cấp tốc đóng trong giai đoạn từ nay tới năm 2022", Tham mưu trưởng Hải quân Nga cho biết.

Theo đó, Nhà máy Đóng tàu Pella được giao nhiệm vụ bằng mọi giá phải đóng xong 18 tàu tên lửa tấn công nhanh thuộc dự án 20800 từ nay đến năm 2022 để bàn giao cho hải quân Nga, Phó Đô đốc Andrei Volozhinsky - Tham mưu trưởng Hải quân Nga tiết lộ với hãng thông tấn TASS trong lễ đặt ky đóng chiếc tàu Burya thuộc dự án này.

Ông nhấn mạnh "Nhà máy Pella có kế hoạch đóng 18 tàu tên lửa tấn công nhanh thuộc dự án 20800 và phải hoàn thành trước năm 2022".

Thần tốc đóng tàu tên lửa tấn công nhanh, Nga ưu tiên lắp vũ khí hiện đại - Ảnh 1.

Mô hình tàu tên lửa tấn công nhanh thuộc dự án 20800.

Ba tàu đầu tiên của lớp tàu thế hệ mới này đang được triển khai ở những công đoạn khác nhau tại Nhà máy đóng tàu pella. Mẫu tàu này được phát triển bởi Phòng Thiết kế Hải quân Trung ương Almaz với lượng giãn nước khoảng 800 tấn và tốc độ tối đa đạt trên 30 hải lý/h.

Toàn bộ các tàu sẽ được trang bị hệ thống tên lửa thế hệ mới có độ chính xác cao cùng các tổ hợp pháo hạm tối tân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại