Lầu Năm Góc sẽ xem xét lại vị trí của quân đội Mỹ trên toàn thế giới

Thanh Bình |

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản, Lầu Năm Góc sẽ xem xét lại vị trí của quân đội Mỹ trên toàn thế giới.

Lầu Năm Góc sẽ xem xét vị trí của quân đội Mỹ trên toàn thế giới. (Ảnh: Flickr)

Lầu Năm Góc sẽ xem xét vị trí của quân đội Mỹ trên toàn thế giới. (Ảnh: Flickr)

Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản, Lầu Năm Góc sẽ xem xét lại vị trí của quân đội Mỹ trên toàn thế giới.

“Theo lệnh của tổng thống, Bộ Quốc phòng sẽ xem xét định vị toàn cầu của quân đội Mỹ, sự hiện diện, nguồn lực, chiến lược và sứ mệnh của quân đội Mỹ”, RIA dẫn lời ông Austin nói.

“Chúng tôi sẽ tham khảo ý kiến ​​của các đồng minh và đối tác khi chúng tôi thực hiện đánh giá này”, ông Austin nói thêm.

Ngoài ra, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ không đề cập đến bất kỳ thay đổi cụ thể nào có thể xảy ra.

Trước đó, tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin sa thải hàng loạt thành viên ban cố vấn của Lầu Năm Góc, trong đó có nhiều người được bổ nhiệm vào cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump.

Hôm 2/2, Lầu Năm Góc đã thông báo đợt rà soát nhân sự tại các ban cố vấn thuộc cơ quan này. Theo đó, tân Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã sa thải hàng trăm thành viên tại 42 ban cố vấn của Lầu Năm Góc.

Thông báo được đưa ra sau khi chính quyền cựu Tổng thống Trump đã bổ nhiệm một số người trung thành vào các ban cố vấn của Lầu Năm Góc trong những tháng cuối nhiệm kỳ của ông Trump. Trong số này có các quan chức quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump - Corey Lewandowski và David Bossie.

Ngoài lệnh cho tất cả các thành viên các ban cố vấn rời cương vị trước ngày 16/2, ông Austin đã đình chỉ hoạt động của các ban cố vấn và lệnh xem xét kỹ lưỡng tất cả các ban cố vấn của Bộ Quốc phòng để xem xét vai trò, tác dụng và thành phần của những đơn vị này.

Lầu Năm Góc giải thích, quyết định của tân Bộ trưởng xuất phát từ mối lo ngại rằng, chính quyền của ông Trump đã công khai bổ nhiệm một số người trung thành với cựu Tổng thống vào các ban cố vấn khi ông chuẩn bị rời Nhà Trắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại