Lầu Năm Góc nói về mối đe dọa "gia tăng" từ Nga, tung một loạt trừng phạt mới

Thanh Tuấn |

RIA Novosti đưa tin, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John Rood nói rằng, mối đe dọa từ Nga bây giờ còn lớn hơn nhiều so với một thập kỷ trước.

“Nước Nga, trong thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể mối đe dọa này”, ông Rood nói trong bức thư cho Ủy ban Thượng viện về Lực lượng Vũ trang.

Theo ông, Liên bang Nga tập trung vào lực lượng vũ khí hạt nhân của mình và tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn, đồng thời đầu tư những khoản tiền “khổng lồ” để ngăn chặn kẻ thù tiếp cận các khu vực nhất định.

“Nga cũng đã có những cải tiến đáng kể cho lực lượng vũ trang thông thường và đã đầu tư rất nhiều vào chiến tranh mạng, không gian vũ trụ, điện tử và chiến tranh hỗn hợp”, ông Rood nói.

Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ hôm thứ Năm (5/12) đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 công ty Nga và 17 cá nhân. Trong số các công ty bị áp dụng lệnh trừng phạt có Evil Corp.

Theo đó, tất cả đối tượng này đều liên quan đến tội phạm không gian mạng.Ngoài ra, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ John Rood còn cáo buộc Nga “gây bất ổn” và nỗ lực gây ảnh hưởng đến bầu cử dân chủ và trưng cầu dân ý ở một số quốc gia.

“Ngoài ra, lệnh trừng phạt đưa ra hôm nay nhắm vào 17 cá nhân và 7 tổ chức, bao gồm Evil Corp, cùng những nhà khai thác mạng chính của công ty”, Bộ Tài chính Mỹ nói thêm.

“Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng biện pháp chống lại Evil Corp, tổ chức tội phạm mạng của Nga chịu trách nhiệm phát triển và phân phối phần mềm độc hại Dridex”, OFAC cho biết.

Kể từ thời điểm mùa xuân năm 2014, khi Nga hứng chịu đòn trừng phạt đầu tiên từ Mỹ và phương Tây, liên quan việc bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga, đến nay đã 5 năm trôi qua, căng thẳng giữa Nga và phương Tây vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại