Lầu Năm Góc lại thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống S-400 của Nga

Hoàng Phạm |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ hệ thống phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Hệ thống S-400 được dỡ xuống từ máy bay vận tải Nga tại sân bay quân sự Murted ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7/2019. Ảnh: AP

Hệ thống S-400 được dỡ xuống từ máy bay vận tải Nga tại sân bay quân sự Murted ở Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ tháng 7/2019. Ảnh: AP

“Bộ trưởng Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Akar đã thảo luận về sự bất ổn dọc sườn phía Đông và phía Nam của NATO, trong đó có những thách thức dấy lên từ Nga.

Bộ trưởng Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự hợp tác quân sự giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ không giữ lại hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 do Nga sản xuất”, tuyên bố của Lầu Năm Góc đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng 2 nước ngày 1/4.

Việc Ankara mua hệ thống S-400 của Nga là một trong những bất đồng ảnh hưởng tới quan hệ Mỹ-Thổ kể từ tháng 7/2019.

Washington đã yêu cầu Ankara từ chối thỏa thuận với Moscow, thậm chí dọa không bàn giao tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ và gạt nước này khỏi chương trình sản xuất tiêm kích thế hệ thứ 5 này.

Tuy nhiên, cho tới nay Thổ Nhĩ Kỳ vẫn từ chối yêu cầu của Mỹ dù phải đối mặt với các lệnh trừng phạt trong lĩnh vực quốc phòng được áp đặt từ tháng 12/2020. Thổ Nhĩ Kỳ hiện cũng đang tiếp tục đàm phán với Nga về việc bàn giao lô S-400 thứ 2.

Trước đó, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định, lập trường của Ankara về việc sử dụng hệ thống phòng không S-400 của Nga là không thay đổi. Thổ Nhĩ Kỳ không cần sự cho phép của Mỹ. Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định về việc mua S-400 từ lâu và sẽ không rút lại quyết định này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại