Kịp thời cứu sống thai phụ bị sốc phản vệ nặng

Sao Mai |

Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cứu sống thai phụ bị sốc phản vệ nặng.

Trước đó, ngày 23/8, thai phụ T.T.T. (32 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất) mang thai 39 tuần đến Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai để sinh con.

Sau 2 ngày chờ sinh, thai phụ vỡ ối, toàn thân nổi nhiều mẩn ngứa (mề đay), đau ngực, khó thở, mệt, sốc phản vệ mức độ nặng. Ngay lập tức, bệnh viện kích hoạt chương trình báo động đỏ để cấp cứu cho bệnh nhân.

Quá trình cấp cứu, thai phụ có biểu hiện lơ mơ, tiếp xúc không minh mẫn nên được cấp cứu bằng phác đồ chống sốc phản vệ nặng. Tuy nhiên sau đó, thai phụ lịm dần, tim thai bắt đầu rời rạc, nồng độ oxy trong máu tụt (SpO2), các đầu chi ngón chân tím đen…

Sau vài phút hồi sức cấp cứu, thai phụ cải thiện, các nốt mẩn đỏ trên da giảm bớt, bắt đầu có phản xạ, ý thức trở lại. Song tim thai của bé bắt đầu xấu đi, các bác sĩ tiếp tục hồi sức tim thai. Khi tim thai được cải thiện và tăng dần thì người mẹ lại lên cơn đau bụng dồn dập. Lúc này, các bác sĩ hội chẩn mổ lấy thai.

Khi bệnh nhân được đưa lên phòng mổ thì các triệu chứng phản vệ nặng lại tái diễn, nên bệnh nhân tiếp tục được dùng phác đồ chống phản vệ nặng lần thứ 2.

Sau khi triệu chứng sốc phản vệ giảm, bác sĩ tiếp tục đặt nội khí quản rồi tiến hành mổ bắt em bé. Các bác sĩ phát hiện buồng tử cung bệnh nhân chảy máu nhiều có màu đen sẫm, bệnh nhân chuyển sang sốc, nên đã tiến hành hồi sức chống sốc cho bệnh nhân, đồng thời khâu ép cơ tử cung cầm máu và thắt động mạch tử lại. Sau 2 tiếng phẫu thuật, ca mổ thành công, thai phụ dần hồi phục.

Là người trực tiếp cấp cứu và phẫu thuật cho thai phụ, ThS.BS Nguyễn Đức Toản, Trưởng Liên khoa ngoại - sản, Bệnh viện đa khoa Cao Su Đồng Nai cho hay: Cái khó nhất của ca bệnh này là thai phụ sốc phản vệ nặng, huyết động không ổn định, thai suy. Trong phẫu thuật, người mẹ có thể nặng lên vì sốc phản vệ.

"Một cuộc mổ đẻ bình thường đã khó, nay mổ trên nền người mẹ đang sốc phản vệ nặng lại càng khó và áp lực hơn. Rất may cuộc phẫu thuật thành công, cả người mẹ và em bé đều an toàn. Trong trường hợp này nếu thai phụ không được cấp cứu hồi sức và phẫu thuật kịp thời, có thể sẽ tử vong cả mẹ lẫn con" - bác sĩ Toản cho biết thêm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại