Tin kinh tế 18/2 - 24/2: Sữa dê Danlait rởm khiến người dùng hoang mang

Thanh Thảo |

Giá xăng có thể tăng 600 – 900 đồng/lít, chăn siêu rẻ giá 50.000 đồng tại Hà Nội...là thông tin nổi bật trong tuần.

Air Mekong tạm ngừng bay sau 28/2

Ông Võ Huy Cường, Phó Cục trưởng cục Hàng không Việt Nam xác nhận việc hãng Air Mekong sẽ tạm ngừng bay từ 28/2 tới. "Hiện lịch bay của Air Mekong mới đăng ký đến ngày 28/2, sau đó thì chưa có kế hoạch" , ông Cường cho hay.

Tin kinh tế 18/2 - 24/2: <a  data-cke-saved-href=
 

Lý do khiến Air Mekong tạm dừng bay được cho là để tái cơ cấu đội tàu bay đã được hơn 2 năm tuổi, theo đại diện Cục Hàng không. Sau một thời gian khai thác, hãng nhận thấy loại máy bay Bombardier không phù hợp với mục tiêu và kế hoạch của mình. Do đó Air Mekong sẽ trả đội máy bay cho các nhà cung cấp từ tháng 3 để tìm loại máy bay khác thích hợp hơn.

Giá xăng có thể tăng 600 – 900 đồng/lít

Theo một số công ty phân phối xăng dầu, các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang lỗ 1.000 đồng/lít xăng MOGAS 92 bán ra và đã liên tục kiến nghị Chính phủ điều chỉnh giá bán trong nước.

Nếu giá xăng tăng 1.000 - 1.300 đồng/lít sẽ làm chỉ số CPI tăng thêm 0,12 - 0,16% vào tháng 3. Giải pháp khác là Chính phủ có thể giảm thuế nhập khẩu xăng dầu hiện ở mức 12%.

Tin kinh tế 18/2 - 24/2: Sữa dê Danlait rởm khiến người dùng hoang mang
 

Nếu giảm 2 - 4% thì giá xăng chỉ cần tăng thêm 300 - 900 đồng/lít làm chỉ số CPI tháng 3 tăng thêm 0,05 - 0,1%. Ngoài ra, cũng có thể giảm 4.700 đồng/lít tiền thuế khác bao gồm thuế VAT, thuế môi trường và thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tuy nhiên, VCSC cho rằng, Bộ Tài chính sẽ không giảm tất cả các loại thuế do đang nỗ lực giảm thâm hụt ngân sách, đặc biệt là khi thuế thu nhập cá nhân sẽ thay đổi vào giữa năm. Do đó, nhiều khả năng giảm thuế nhập khẩu sẽ chỉ giảm 2% và giá bán lẻ xăng tăng 600 - 900 đồng/lít, làm cho chỉ số CPI tháng 3 tăng thêm 0,06 - 0,1%.

Chăn siêu rẻ giá 50.000 đồng tại Hà Nội

Các loại chăn, gối siêu rẻ tràn ngập vỉa hè và rất thu hút người tiêu dùng bình dân. Dọc khắp các con phố, vỉa hè cũng như các chợ dân sinh trên địa bàn thành phố như chợ Ngã Tư Sở, chợ Nhà Xanh, chợ Nghĩa Tân… tại Hà Nội, các loại chăn, gối siêu rẻ được bày bán la liệt.

Tin kinh tế 18/2 - 24/2: Sữa dê Danlait rởm khiến người dùng hoang mang
 

Người bán phát giá 60.000 đồng một chiếc ruột chăn bông, gối bán chỉ có 25.000 đồng được cả vỏ, cả ruột.

So với các loại gối bán thông thường có giá từ 75.000 – 85.000 đồng/ruột gối và khoảng 70.000 - 80.000 đồng/vỏ thì giá một chiếc gối trên được xếp vào hàng siêu rẻ.

Sữa dê Danlait rởm gây hoang mang cho người tiêu dùng

Trong những ngày qua, những 'lùm xùm' xung quanh sản phẩm sữa dê Danlait của Công ty TNHH Mạnh Cầm là thực phẩm bổ sung nhưng doanh nghiệp này đã “phù phép” thành “sữa dê Danlait” bằng các nhãn mác khác để bán trên thị trường, đồng thời là những nghi vấn xung quanh chất lượng của sản phẩm này... đã khiến người tiêu dung hoang mạng, lo sợ, có nhiều cơ quan chức năng vào cuộc.

Quảng cáo của công ty TNHH Mạnh Cầm được xác định là sai sự thật.
 

Theo luật sư Trần Đình Triển (Trưởng Văn phòng Luật Vì Dân, Hà Nội) cho rằng đây là hành vi cố ý lừa đảo người tiêu dùng một cách có hệ thống và cần phải tuy tố ra trước pháp luật.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại