Khu trục hạm của Nga phóng ngư lôi và tên lửa trên Biển Nhật Bản

Hồng Anh |

Rocket, pháo và tên lửa đã rực sáng Biển Nhật Bản trong khuôn khổ các cuộc thử nghiệm của Hải quân Nga đối với một tàu khu trục vừa mới được nâng cấp.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Nga và Mỹ tại khu vực Viễn Đông.

Trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm qua (24/12), tàu khu trục Marshal Shaposhnikov lớp Udaloy vừa được nâng cấp và hiện đại hóa thành công đã bắn hạm pháo A-190, pháo 6 nòng 30mm và ít nhất hai ngư lôi tại Vịnh Peter Đại đế (thuộc biển Nhật Bản).

Vịnh Peter Đại đế đã trở thành điểm nóng căng thẳng trong những tuần gần đây sau khi Nga cáo buộc tàu khu trục USS John S McCain của Mỹ vượt qua 2km biên giới trên biển của Nga tại khu vực này.

Nga đã điều một khu trục hạm đến chặn tàu của Mỹ và đe dọa sẽ đâm chìm nếu con tàu này không quay trở lại vùng biển quốc tế.

Washington luôn cho rằng, phần lớn Vịnh Peter Đại đế không nằm trong quyền kiểm soát của Nga một cách hợp pháp, đồng thời khẳng định nước này đang tiến hành một loạt hành động “tự do hàng hải” nhằm “thách thức các yêu sách hàng hải thái quá của Nga”.

Vụ việc đã gây ra một cuộc tranh cãi ngoại giao và khiến Nga tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực.

Hải quân Nga thử nghiệm tàu khu trục Marshal Shaposhnikov ở biển Nhật Bản.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại