Nhiều vụ tấn công đã nổ ra trên khắp Cộng hòa Trung Phi (CAR) trong dịp bầu cử tổng thống nước này. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc đã được triển khai tới khu vực phía Tây nước này trong khi Tổng thống Faustin-Archange Touadéra đương nhiệm hiện đang được bảo vệ bởi các lính đánh thuê người Nga.
Trong ngày 19/12/2020, 3 nhóm vũ nổi dậy lớn nhất đã tuyên bố liên minh với nhau để tranh đấu trong cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 27/12 tới đây.
Các nhóm vũ trang nổi dậy tuyên bố quyết định "sáp nhập tất cả các phòng trào vũ trang thành một thực thể thống nhất dưới tên gọi Liên minh yêu nước vì sự thay đổi (viết tắt là CPC), và đặt dưới quyền của một bộ chỉ huy liên hợp".
Tuy nhiên tuyên bố của CPC không giúp ngăn chặn căng thẳng ở miền Tây nước này, tại khu vực Bangui, thị trấn thủ phủ của CAR. Chính phủ hiện tại đã cáo buộc cựu tổng thống Francois Bozizé có âm mưu đảo chính.
Bản đồ phân bố các nhóm vũ trang tại Cộng hòa Trung Phi. Ảnh AFP.
Vào ngày 18/12, Đặc sứ của Liên hợp quốc tại Cộng hòa Trung Phi (MINUSCA) đã tuyên bố rằng Lực lượng "lính Mũ nồi xanh" được lệnh "báo động cao nhất". Các bính sĩ gìn giữ hòa bình của LHQ đã triển khai tại các thị trấn Bosemptele và Bossembele.
Hiện MINUSCA đang điều phối 11.500 binh sĩ gìn giữ hòa bình tại CAR.
Lính đánh thuê Nga ở Trung Phi.
Trong đoạn video dưới đây có thể thấy các lực lượng LHQ được tháp tùng và bảo vệ bởi các tay súng đánh thuê với quân phục không có bất cứ dấu hiệu nhận biết nào. Họ được cho là lính đánh thuê người Nga.
Moscow hiện đang hỗ trợ cho chính phủ hiện tại của Cộng hòa Trung Phi cả về quân sự lẫn ngoại giao. Ngày 19/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã điện đàm với người đồng cấp của CAR, ông Sylvie Baipo Temon.
Phía Nga cam kết ủng hộ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của CAR cũng như các nỗ lực của chính phủ nước này trong việc đảm bao an ninh và ổn định tại Cộng hòa Trung Phi.z
Lính đánh thuê Nga xuất hiện ở Trung Phi