Không quân rút lui nhưng Hải quân Nga sẽ tiếp tục ở lại Syria đến năm 2092

Anh Tú |

Tổng thống Vladimir Putin ngày 13/12 đã đệ trình lên Duma Quốc gia Nga một dự thảo hiệp ước đề nghị cho phép Moscow mở rộng sự hiện diện hải quân ở Syria đến năm 2092.

Động thái trên diễn ra ngay sau mệnh lệnh rút các lực lượng quân sự Nga khỏi quốc gia Trung Đông này trong chuyến thăm bất ngờ của ông Putin tới căn cứ không quân Hmeymim ngày 11/12 vừa qua. 

"Tôi hy vọng, về lâu dài, Tartus sẽ trở thành một căn cứ quân sự đầy đủ -  Franz Klintsevich, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng Liên bang Nga phát biểu trên hãng tin RBC. "Là bên bảo trợ cho sự ổn định của Syria, Nga sẽ bảo vệ các lợi ích của quốc gia này".

Một thỏa thuận được ký kết giữa bộ quốc phòng của hai nước ngày 18/1/2017 đã cho phép Nga mở rộng căn cứ hải quân tại cảng Tartus ở Syria.

Theo tài liệu trên website của Duma Quốc gia Nga, bản thỏa thuận này dựa trên mong muốn của cả hai bên nhằm phát triển và tăng cường hợp tác quân sự.

"Việc Hải quân Nga tiếp tục hiện diện ở Syria thuần túy mang tính chất phòng vệ và không nhằm chống lại bất cứ chính phủ nào khác" - bản thỏa thuận cho biết.

Không quân rút lui nhưng Hải quân Nga sẽ tiếp tục ở lại Syria đến năm 2092 - Ảnh 1.

Cảng Tartus của Syria. Ảnh: Digital Globe

Nếu được phê chuẩn, hiệp ước do Tổng thống Putin đệ trình sẽ kéo dài sự hiện diện Hải quân Nga tại căn cứ Tartus thêm 49 năm, sau đó sẽ tự động kéo dài thêm 25 năm nữa nếu không bên nào phản đối.

Bình luận về sự việc này, Mikhail Nenashev, Chủ tịch Phong trào ủng hộ Hạm đội Toàn Nga cho biết: "Với Nga, một căn cứ hải quân ở Syria có ý nghĩa lâu dài trong tương lai. Trước tiên, đó luôn luôn là một địa điểm mà các thủ thủy Hải quân Nga có thể ghé đến nghỉ ngơi và thực hiện các hoạt động sửa chữa nhanh nếu cần thiết".

"Do các khu vực Địa Trung Hải và Biển Đen có vai trò quan trọng chiến lược đối với an ninh quốc tế, các lực lượng Nga có thể ở lại đây vô thời hạn" - ông Nenashev nhấn mạnh trên trang Pravda.Ru.

Khinh hạm Nga tiêu diệt khủng bố IS bằng tên lửa hành trình Kalibr

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại