Khmeimim rơi vào nguy hiểm, Nga ra đòn phủ đầu: Bằng mọi giá bảo vệ đầu não ở Syria

Bảo Lam |

Chiến sự Syria, điều mà Nga không ít lần tuyên bố đã chấm dứt, vẫn đang tiếp tục. Sự hậu thuẫn mọi mặt của Moscow với TT Assad vẫn không thể giúp họ vô hiệu hóa được những đối thủ.

Tình hình Syria chuyển biến xấu, Nga ra đòn phủ đầu

Hơn 1/3 lãnh thổ đất nước nằm trong tầm kiểm soát của liên quân dưới dẫn đầu của Mỹ, phần khác, khu vực Idlib - dưới sự kiểm soát của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên cạnh đó, Mỹ tổ chức hoạt động khai thác và chế biến dầu mỏ tại Syria, còn Ankara đang hoàn tất việc hình thành các khu vực tự trị theo Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc Syria.

Lãnh đạo Trung tâm hòa giải các bên xung đột tại Syria của Nga, Chuẩn Đô đốc Alexandr Sherbitzky đã thông báo rằng tại phía nam của khu vực giảm căng thẳng Idlib "diễn biến tình hình đang căng thẳng, phiến quân pháo kích nhằm vào những vị trí của binh lính Syria và cố sức tấn công căn cứ không quân Khmeimim".

Theo lời ông Sherbitzky, Bộ Tư lệnh Lực lượng viễn chinh Quân đội NgaQuân đội Syria vì lý do này "đã phải tổ chức các hoạt động nhằm vô hiệu hóa mối đe dọa khủng bố". Nói cách khác, các máy bay chiến đấu của Nga sẽ không kích những vị trí của phiến quân.

Còn về bản chất, Nga đang tự bảo vệ mình, giống như những gì từng làm với các đơn vị của Quân đội Liên Xô tại Afganistan.

Theo đánh giá của hãng thông tấn Kurdistan.today, Moscow và Damacus đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiếp theo tại khu phi leo thang Idlib. Có vẻ như hiện nay Nga đang thỏa thuận với phía Thổ Nhĩ Kỳ về việc triển khai chiến dịch này.

"Các nguồn tin địa phương cho rằng Ankara có thể đồng tình để các lực lượng của TT Assad nắm quyền kiểm soát vùng đồng bằng Gab và vùng núi Zavia, để đổi lấy những thành công nhất định tại Libya, nơi Thổ Nhĩ Kỳ cần sự ủng hộ không lộ diện của Nga", các chuyên gia phân tích người Kuds viết.

Không có những khẳng định khác cho các dự báo này được đưa ra. Tuy nhiên, theo thông tin của các phương tiện truyền thông, Damacus thực sự đang tập trung các lực lượng tại phía nam khu vực Idlib, còn các máy bay Nga đã tiêu diệt những mục tiêu không chỉ tại Idlib, mà cả ở Latakia.

Khmeimim rơi vào nguy hiểm

Tuyên bố của lãnh đạo Trung tâm hòa giải các bên xung đột tại Syria đã gây sự chú ý về việc các phiến quân "đang cố sức tấn công căn cứ không quân Khmeimim của Nga với việc sử dụng những UAV và các hệ thống pháo phản lực bắn loạt tăng tầm".

Và nếu như những UAV là do phiến quân tự chế, thì các hệ thống pháo phản lực bắn loạt tăng tầm - đó rõ ràng là những vũ khí được các đơn vị quân đội chính quy sử dụng.

Trang thông tin-phân tích free-news.su chia sẻ rằng "khoảng cách từ căn cứ không quân Khmeimim tới khu vực do phiến quân kiểm soát, ở đoạn gần nhất là khoảng 37-40km.

Hệ thống pháo phản lực bắn loạt duy nhất của phe đối lập trên lãnh thổ Syria có khả năng bắn trúng các mục tiêu một cách hiệu quả ở khoảng cách trên 40km là tổ hợp T-122 Sakarya của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, vấn đề không phải ở chỗ đó, mà ở việc từ đâu mà các phiến quân lại sở hữu được loại vũ khí này", các chuyên gia phân tích của free-news.su lưu ý.

Căn cứ vào tất cả mọi thứ, Ankara không vội thực hiện các điều khoản của biên bản ghi nhớ Nga-Thổ từ ngày 06/3/2020, mà trong đó có xác định nhiệm vụ của Ankara là thiết lập "hành lang an ninh dọc tuyến đường M4" kết nối bắc Syria với bờ biển Địa Trung Hải.

Hơn nữa, có cảm giác như chính Thổ Nhĩ Kỳ đứng đằng sau giật dây toàn bộ phe đối lập và những phiến quân không chịu hòa giải để hành động chống lại Damacus và Moscow.

Các phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng "Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố về việc thành lập bộ tư lệnh chiến dịch "Lá chắn hoà bình" để điều phối thống nhất tất cả các chiến dịch quân sự tại Syria".

Trong những chiến dịch này, có vẻ như, sẽ có sự tham gia của các băng nhóm vũ trang phi pháp, mà bị Nga và nhiều quốc gia trên thế giới coi như khủng bố, ví dụ như Hay'at Tahrir al-Sham - HTS (Tổ chức giải phóng Levant).

Đây là liên quân các băng nhóm Hồi giáo cực đoan nguy hiểm nhất đối với Damacus. Nó gồm gần 20 nghìn người, và những người này đang kiểm soát phần lớn tỉnh Idlib. Chính việc các băng nhóm HTS, như giới quân sự Nga từng lưu ý trước đó, đã pháo kích căn cứ không quân Hemimim.

Cả ở khu vực phía bắc, nơi các băng nhóm vũ trang người Kuds được Mỹ hậu thuẫn (SDF), cũng không yên ả chút nào. Ở đó, SDF thường xuyên va chạm với không chỉ các băng nhóm Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập, mà cả với Quân đội chính quy Syria.

"Trong hội đồng dân chủ Syria, cơ quan điều hành khu vực tự trị đông bắc Syria, người ta tuyên bố về việc ký kết thoả thuận với công ty Delta Crescent Energy LLC của Mỹ.

Để đổi lấy quyền nghiên cứu ba mỏ Rumeilan, Tell Hamis và Tell Brak – công ty sẽ xây dựng nhà máy chế biến dầu tại khu vực phía bắc Syria với trị giá 150 triệu USD", kênh Telegram "Rybar" chia sẻ.

Điều này gián tiếp chứng tỏ rằng sự hiện diện của Mỹ tại Syria sẽ mang tính dài hạn. Dự án này được củng cố bằng cả những nước cờ chính trị từ phía Mỹ. Như Washington thông báo, thoả thuận khai thác dầu mỏ với người Kuds đã được chính phủ Mỹ phê chuẩn.

Theo lời ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, nhờ thoả thuận "các mỏ dầu ở phía đông bắc Syria sẽ được nâng cấp".

Tại Moscow và Damacus người ta không đồng tình với điều này. Tuy nhiên, họ không thể gây tác động. Còn các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ đối với Damacus chỉ làm cho cuộc khủng hoảng kinh tế trong nước thêm sâu sắc.

Gần như có thể chắc chắn rằng Nga đã thua Mỹ trong cuộc ganh đua âm thầm nhằm triển khai các mục tiêu địa chính trị và kinh tế của mình tại Trung Đông.

"Xuất hiện càng nhiều những dấu hiệu mới cho thấy các cuộc xung đột tại Syria, Libya và có khả năng cả ở Bắc Iraq, có thể biến thành một cuộc chiến tranh quy mô lớn tại Trung Đông.

Đặc biệt căn cứ vào việc thêm một cường quốc nữa, đó là Nga, sẽ chống lại sự tiến công của Thổ Nhĩ Kỳ-Qatar không chỉ ở Libya, mà ở cả Syria, lẫn tại Kavkaz", các chuyên gia phân tích của kurdistan.today chia sẻ.

Chỉ có thể đồng tình một phần với những kết luận này. Về danh chính, Moscow không sử dụng binh lính của mình tại Libya, nhưng Nga về khía cạnh quân sự, giống như đang hiện diện ở đó. Thông tin này, tất nhiên, cần phải được kiểm chứng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại