Ám sát tướng cấp cao phải đền tội: KQ Nga "xóa sổ" một loạt mục tiêu khủng bố ở Syria

Tú Anh |

Theo South Front, các cuộc không kích ác liệt của Nga diễn ra liên tục những ngày qua là nhằm đáp trả việc thời gian gần đây IS đã dám manh động tấn công binh lính Nga ở Syria.

Ngày 22/8, các máy bay chiến đấu của Không quân Nga ở Syria đã phát động một loạt cuộc không kích mới nhằm vào các mục tiêu khủng bố còn sót lại ở khu vực miền Trung Syria.

Cụ thể, chiến đấu cơ Nga đã đánh phá ác liệt những địa điểm trú ngụ và hang ổ ẩn náu của các phần tử khủng bố thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) còn đang bám trụ lại tại sa mạc Homs, địa bàn nằm giữa phía Đông tỉnh Homs và phía Tây tỉnh Raqqa.

Trước đó, trong ngày 21/8 các máy bay chiến đấu của lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga (VKS) cũng đã tiến hành đánh phá nhiều hang ổ của IS ở miền Trung Syria.

Theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), các vụ không kích ác liệt này diễn ra tại sa mạc Homs và sa mạc al-Suwayda phía Nam. Mục tiêu bị tấn công cũng là những địa điểm trú ẩn của khủng bố IS.

SOHR cho biết, tổng cộng 7 máy bay chiến đấu Không quân Nga đã tham gia vào chiến dịch đánh bom này.

Ám sát tướng cấp cao phải đền tội: KQ Nga xóa sổ một loạt mục tiêu khủng bố ở Syria - Ảnh 1.

Cường kích Su-25 Nga cất cánh từ Căn cứ Không quân Khmeimim ở Syria. Ảnh: Sputnik

Theo nhận định của kênh truyền thông South Front các cuộc không kích ác liệt diễn ra liên tục của Nga những ngày qua là nhằm đáp trả việc thời gian gần đây IS đã dám manh động tấn công binh lính Nga ở Syria.

Ngày 18/8, Thiếu tướng Vyacheslav Gladkih, Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy Quân đoàn hỗn hợp Số 36 của Quân khu miền Đông Nga đang thực hiện nhiệm vụ cố vấn cho QĐ Syria đã tử trận cùng với hai quân nhân khác của Nga bị thương khi đoàn xe quân sự của họ bị trúng bom tự chế ở Deir ez-Zor, miền Đông Syria.

Sự việc xảy ra tại một địa điểm gần mỏ dầu At-Taim, chỉ cách trung tâm thành phố Deir Ezzor khoảng 15km. Khi đoàn xe quân sự Nga đang hành quân thì một thiết bị nổ tự chế cài ven đường đã được kích hoạt gây ra vụ nổ dẫn tới hậu quả nghiêm trọng trên.

Ám sát tướng cấp cao phải đền tội: KQ Nga xóa sổ một loạt mục tiêu khủng bố ở Syria - Ảnh 2.

Thiếu tướng Vyacheslav Gladkikh. Ảnh: Totskoe.org

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, sau vụ tấn công, thiếu tướng Nga đã được đưa tới bệnh viện nhưng qua đời vì vết thương quá nặng.

Theo SOHR, trong những ngày tới đây Quân đội Chính phủ Syria cùng các lực lượng đồng minh hiện đang chuẩn bị phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm loại bỏ các phần tử IS còn sót lại ở sa mạc Homs.

“Các lực lượng Chính phủ Syria, dưới sự hỗ trợ của Nga, đang chuẩn bị phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào các mục tiêu của tổ chức IS trên sa mạc Syria”, SOHR cho biết trong một thông báo.

Theo South Front, hàng trăm tay súng khủng bố IS hiện vẫn đang tìm cách trốn tránh ở sa mạc Homs. Những phần tử cực đoan này được cho là vẫn đang tiếp nhận hàng viện trợ từ các tay súng do Mỹ hậu thuẫn hoạt động ở khu vực al-Tanaf lân cận.

Vì vậy, một chiến dịch quân sự lớn do Quân đội Chính phủ Syria và đồng minh phát động được xem như đòn tấn công quyết định loại bỏ tận gốc mối đe dọa từ IS ở sa mạc Homs cũng như tại nhiều địa bàn khác thuộc miền Trung Syria.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại