Việt Nam tiếp nhận xe tăng T-72B3: Sẵn sàng xung trận

Bình Nguyên |

5 chiếc xe tăng T-72B3 đã được nước bạn Nga bàn giao cho Đội tuyển xe tăng Việt Nam để chuẩn bị cho những trận đấu nghẹt thở tại Tank Biathlon 2020 ở thao trường Alabino.

Tank Biathlon 2019: Việt Nam lập thêm 3 kỳ tích mới đáng nể

Tại trận đấu chung kết Tank Biahtlon 2019, Đội xe tăng Việt Nam thi đấu với quyết tâm rất cao, các đội bạn cũng nỗ lực hết mình khiến trận đấu diễn ra hấp dẫn và quyết liệt ngay từ đầu. Ngoại trừ Uzbekistan giàu kinh nghiệm và là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch, 3 đội còn lại gồm Việt Nam, Cuba và Uganda không chênh nhau nhiều.

Mặc dù xuất phát bứt tốc rất nhanh, vượt lên ngay từ vòng 1 và đã có lúc chúng ta đạt tốc độ tối đa ở đoạn nước rút tới 73km/h, lập kỷ lục mới, nhưng kíp xe tăng 1 Việt Nam không duy trì được lợi thế, sau vòng 3 chúng ta đã để mất vị trí thứ 2 vào tay Uganda.

"Chú ngựa ô" Uganda đã thi đấu với tâm thế "không có gì để mất" và họ đã suýt thành công, thậm chí đã có lúc tưởng chừng như họ chạm vào tấm huy chương Bạc đến nơi rồi, nhưng rất tiếc cho họ, sau những phút chuệch choạc, các kíp xe tăng Việt Nam và Cuba đã vượt lên để lần lượt về đích thứ 2 và thứ 3.

"Chú ngựa ô" Uganda dù đã có những lúc lóe sáng tuyệt vời nhưng vẫn phải đành ngậm ngùi chấp nhận với vị trí cuối cùng.

Việt Nam tiếp nhận xe tăng T-72B3: Sẵn sàng xung trận - Ảnh 2.

Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã về đích thứ hai tại chung kết Tank Biathlon 2019.

Đội xe tăng Việt Nam đã về đích thứ hai, chỉ sau Uzbekistan nhưng nếu các kíp xe tăng hạ được nhiều bia hơn thì chúng ta sẽ không phải chịu nhiều vòng phạt và thời gian thi đấu sẽ rút ngắn được đáng kể và chúng ta sẽ không cách đội đứng đầu tới 18 phút.

Tại vòng chung kết ở Bảng 2, đội tuyển xe tăng Việt Nam đã lập 3 kỳ tích mới đáng nể:

Thứ nhất, đạt tốc độ max cao nhất lên tới 73km/h.

Thứ hai, về đích với thời gian 2h25p03, vượt trội so với kết quả 2h44p38 tại trận bán kết.

Thứ ba, lần đầu tiên lọt vào chung kết và về đích thứ hai, xứng đáng đứng thứ 6 trong tổng số 25 đội tham dự Tank Biahtlon 2019.

Nhận xe tăng T-72B3, Đội Việt Nam sẵn sàng xung trận

Năm nay, sau lễ xuất quân của Đoàn Việt Nam, lãnh đạo chỉ huy cùng các kíp xe tăng và các bộ phận hậu cần kỹ thuật của Đội tuyển xe tăng Việt Nam đã tới thao trường Alabino ở ngoại ô thủ đô Moscow Nga để chuẩn bị thi đấu tại Tank Biathlon 2020.

Mặc dù thời gian chuẩn bị không nhiều nhưng với quyết tâm cao nhất, các kíp xe tăng Việt Nam đã nhanh chóng thích nghi với thời tiết khí hậu tại nước bạn và sẵn sàng cho những trận thi đấu đầu tiên.


Việt Nam tiếp nhận xe tăng T-72B3: Sẵn sàng xung trận - Ảnh 4.

Xe tăng màu đỏ của đội tuyển Việt Nam bứt phá ngoạn mục trong trận bán kết Tank Biathlon 2019.

Năm nay Ban tổ chức Tank Biathlon 2020 đã bố trí cho mỗi đội thi đấu 5 chiếc xe tăng T-72B3 và sau khi bắt thăm, Đội tuyển Việt Nam sẽ xung trận với những chú chiến mã màu vàng. Năm ngoài, tại các trận vòng loại chúng ta cũng sử dụng những chiếc xe tăng T-72B3 màu vàng và liên tiếp giành những chiến thắng quan trọng.

Việt Nam tiếp nhận xe tăng T-72B3: Sẵn sàng xung trận - Ảnh 5.
Việt Nam tiếp nhận xe tăng T-72B3: Sẵn sàng xung trận - Ảnh 6.

5 chiếc xe tăng màu vàng vừa được nước bạn Nga bàn giao cho Đội tuyển xe tăng Việt Nam tại Tank Biathlon 2020.

Tại Tank Biathlon 2019, Đội tuyển xe tăng Việt Nam liên tiếp lập các kỳ tích chưa từng có, bất kể thi đấu bằng xe tăng màu gì, dù màu vàng, màu đỏ tím hay màu xanh dương.

Sau khi tiếp nhận xe tăng T-72B từ Ban tổ chức, các kíp xe tăng Việt Nam đã bắt đầu công tác chuẩn bị, sẵn sàng tranh thủ huấn luyện tại thao trường và sẽ vào trận với quyết tâm cao nhất.

Chúc Đội tuyển xe tăng Việt Nam giành được thành tích cao tại Tank Biathlon 2020, lập nhiều kỷ lục mới, đáp ứng lòng mong đợi của đông đảo cán bộ chiến sĩ QĐND Việt Nam cũng như người hâm mộ nước nhà.

Chúng tôi sẽ theo sát các diễn biến của giải đấu này và nếu điều kiện cho phép sẽ tường thuật tất cả các trận đấu hấp dẫn tại Tank Biathlon 2020. Đặc biệt, sau mỗi trận sẽ có bình luận và tổng kết nhanh của chuyên gia xe tăng Việt Nam. Trân trọng mời bạn đọc đón xem.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại