4 tướng cấp cao QĐ Nga thiệt mạng ở Syria: Tổn thất to lớn - Chiến trường khốc liệt

N. Tuấn Sơn |

Thiếu tướng Vyacheslav Gladkih - cố vấn quân sự cấp cao vừa hy sinh do bị phục kích ở Syria là vị tướng thứ 4 của Quân đội Nga ngã xuống ở chiến trường khốc liệt này.

Tổn thất lớn của Quân đội Nga ở Syria

Bộ Quốc phòng Nga và Quân đội Syria chính thức xác nhận một thiếu tướng - cố vấn quân sự cấp cao Quân đội Nga tại Syria đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tại Syria do bị phục kích bằng bom cài ven đường (IED).

Vụ việc xảy ra tại một địa điểm gần mỏ dầu At-Taim, chỉ cách trung tâm thành phố Deir Ezzor chừng 15km. Khi đoàn xe quân sự Nga đang hành quân thì một thiết bị nổ cài ven đường đã được kích hoạt gây ra vụ nổ khủng khiếp khiến 3 quân nhân Nga bị thương.

Công tác cấp cứu được triển khai rất khẩn trương, tuy nhiên một trong 3 quân nhân Nga nói trên có cấp hàm thiếu tướng - cố vấn quân sự cấp cao của Quân đội Nga tại Syria đã không qua khỏi do bị thương quá nặng.

Được biết đoàn xe quân sự Nga đang trên đường trở về căn cứ sau khi hoàn thành một nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo.

Thiếu tướng Nga vừa hy sinh ở Syria được xác nhận là Vyacheslav Gladkih. Ông hiện đang là Phó Tư lệnh Bộ chỉ huy Quân đoàn hỗn hợp số 36 của Quân khu miền Đông Nga. Tại Syria, ông được giao nhiệm vụ là một cố vấn quân sự cấp cao cho Quân đội Syria.

Hiện tại, khủng bố IS đang đẩy mạnh thực hiện các vụ tấn công nhằm vào Quân đội Syria tại 2 tỉnh Homs và Deir Ezzor. Nhóm khủng bố này hoạt động đặc biệt mạnh ở gần các thành phố Deir Ezzor và Mayadin.

Mặc dù chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm trong vụ giết hại Thiếu tướng Vyacheslav Gladkih nhưng dường như khủng bố IS là thủ phạm. Quân đội Nga và Quân đội Syria đang thảo luận về tình hình mới nhất và nghiêm trọng nhất vừa xảy ra ở Syria này.

4 tướng cấp cao QĐ Nga thiệt mạng ở Syria: Tổn thất to lớn - Chiến trường khốc liệt - Ảnh 2.

Thiếu tướng Vyacheslav Gladkih, người vừa hy sinh ở Syria.

4 tướng lĩnh cấp cao Quân đội Nga đã ngã xuống ở Syria

Trước Thiếu tướng Vyacheslav Gladkih, đã có 3 tướng cấp cao khác của Quân đội Nga hy sinh tại Syria, trong đó có Trung tướng Valery Asapov, nguyên Tư lệnh Tập đoàn quân số 5 thuộc Quân khu miền Đông, nguyên cố vấn quân sự cấp cao của Nga ở Syria.

Trung tướng Valery Asapov đã hy sinh ngày 23/09/2017 cũng tại thành phố Deir Ezzor sau khi bị khủng bố IS tập kích bằng hỏa lực pháo binh.

4 tướng cấp cao QĐ Nga thiệt mạng ở Syria: Tổn thất to lớn - Chiến trường khốc liệt - Ảnh 3.

Trung tướng Valery Asapov hy sinh tại Syria ngày 23/09/2017.

Hãng thông tấn ANNA News đã công một loạt bức ảnh được cho là ghi lại những phút cuối cùng của Trung tướng Valery Asapov ngay trước lúc ông hy sinh bởi đòn tập kích bằng đạn cối của khủng bố IS ở Syria.

Theo đó, các bức ảnh cho thấy Trung tướng Valery Asapov khi đó đang cùng với các sĩ quan Nga - Syria thực hiện công tác huấn luyện ở bờ tây sông Euphrates gần thành phố Deir Ezzor. Ông không hề đứng "chỉ tay năm ngón" mà còn trực tiếp thị phạm hướng dẫn cho các binh sĩ, hết sức gần gũi và thân thiện.

4 tướng cấp cao QĐ Nga thiệt mạng ở Syria: Tổn thất to lớn - Chiến trường khốc liệt - Ảnh 4.
4 tướng cấp cao QĐ Nga thiệt mạng ở Syria: Tổn thất to lớn - Chiến trường khốc liệt - Ảnh 5.

Trung tướng Valery Asapov hướng dẫn binh sĩ QĐ Syria sử dụng cầu phao PMP.

Ngày 24/09/2017, Bộ Quốc phòng Nga phát đi thông báo Trung tướng Valery Asapov đã hy sinh sau khi bị thương nặng do hỏa lực tập kích của IS ở gần Deir Ezzor. Theo các báo cáo, Tướng Asapov là chỉ huy lực lượng vũ trang Nga ở các tỉnh Raqqah và Deir Ezzor.

Phó thủ tướng Nga Sergey Ryabkov khi đó đã cáo buộc Mỹ đã gây ra cái chết của tướng Asapov. Ông Ryabkov chỉ trích sự giả dối là kết quả trực tiếp của chính sách 2 mặt của Mỹ ở Syria.

Nghị viện vùng Primorye, Nga đau buồn trước tin sét đánh này và chia sẻ: "Trung tướng Asapov luôn có mặt ở tuyến đầu, là tấm gương một người chỉ huy thực sự. Người Primorye biết về Valery Asapov như vị Tư lệnh Tập đoàn quân số 5 của Quân khu miền Đông".

Ngay sau khi vụ tấn công bằng bom cài ven đường khiến Thiếu tướng Vyacheslav Gladkih thiệt mạng, lần đầu tiên trong tháng này, các chiến đấu cơ Không quân Nga đã dồn dập xuất kích tiến hành những đợt ném bom dữ dội vào nhiều vị trí của phiến quân khủng bố.

Chắc chắn Quân đội Nga ở Syria sẽ truy lùng và tiêu diệt không thương tiếc những kẻ thủ ác gây ra tổn thất lớn về tướng lĩnh cấp cao.

Được biết, kể từ tháng 9/2015 khi Quân đội Nga chính thức tham chiến ở Syria tới nay, đã có hơn 120 quân nhân Nga hy sinh ở Syria, trong đó có tới 4 tướng cấp cao gồm 2 trung tướng và 2 thiếu tướng.

Cũng giống như Trung tướng Valery Asapov, với sự công hiến và công trạng của mình, Lễ tang của Thiếu tướng Vyacheslav Gladkih sẽ được tổ chức theo nghi lễ cấp Nhà nước Nga tại Nhà tang lễ Quân đội ở Moscow. Ông cũng sẽ được truy tặng Huân chương của Liên bang Nga cho sự dũng cảm của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại