IS lập mưu đánh úp Nga và quân chính phủ, Thổ Nhĩ Kỳ "ngậm miệng ăn tiền"?

Hòa An |

IS tăng cường lực lượng để đánh úp Nga và Quân đội Ả Rập Syria. Thế nhưng, Ankara lại án binh bất động dù đó là khu vực do Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát.

RusVesna.SU đưa tin, hai nhóm Horas al-Din và Ansar al-Tawhid (có liên hệ với khủng bố Al-Qaeda) đang tập trung lực lượng ở phía nam khu vực Idlib của Syria. Thông tin cho biết, quân khủng bố đang chuẩn bị phát động một cuộc tấn công quy mô lớn vào Quân đội Ả Rập Syria (SAA) và các đồng minh.

RusVesna.SU cũng đã công bố một đoạn video cho thấy, quân tiếp viện từ 2 nhóm khủng bố đang tập trung ở ngoại ô thị trấn của Knaddah, cách thành phố Idlib 40 km về phía tây. Lực lượng tiếp viện bao gồm xe tải, bệ phóng tên lửa, khoảng 300 tay súng cũng như các xe tải chứa đầy đạn.

Đoạn video được máy bay do thám của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga ghi lại. Hiện tại, Nga đang theo dõi chặt chẽ các chuyển động của nhóm Horas al-Din và Ansar al-Tawhid.

 IS lập mưu đánh úp Nga và quân chính phủ, Thổ Nhĩ Kỳ ngậm miệng ăn tiền?  - Ảnh 1.

Nếu Horas al-Din đang có xung đột với Hay’at Tahrir al-Sham (đồng minh của khủng bố al-Qaeda) thì Ansar al-Tawhid lại là đồng minh. Hay’at Tahrir al-Sham hiện đang là lực lượng nắm quyền kiểm soát ở Idlib. Vì vậy, hành động tập hợp quân này khiến nhiều chuyên gia quan ngại.

Kế hoạch của những kẻ khủng bố về việc phát động một cuộc tấn công quy mô lớn sẽ vi phạm nghiêm trọng lệnh ngừng bắn ở Idlib. Lệnh ngừng bắn được Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã được ký vào 5/3/2020.

Thoả thuận ngừng bắn bao gồm 3 nội dung chính: Chấm dứt mọi hoạt động giao tranh dọc theo đường phân định hiện có từ rạng sáng 6/3/2020. Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cũng nhau tạo ra một hành lang an toàn ở phía Bắc và phía Nam đường cao tốc M-4.

Từ ngày 15/3/2020, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tuần tra chung dọc theo đường cao tốc M-4. Bên cạnh đó, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí tạo điều kiện cho người tị nạn trở lại miền bắc Syria và không sử dụng giải pháp quân sự trong cuộc xung đột tại Syria.

Tuy nhiên, tình hình thực tế lại không như thoả thuận, thậm chí giao tranh còn leo thang.

Quay trở lại với kế hoạch chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn vào quân chính phủ và Nga mà IS đang chuẩn bị có thể hiểu, Hay’at Tahrir al-Sham không thể không biết về kế hoạch. Với vai trò lớn của Hay’at Tahrir al-Sham ở Idlib, 2 nhóm Horas al-Din và Ansar al-Tawhid sẽ không thể thực hiện cuộc tấn công nếu không có sự đồng thuận của Hay’at Tahrir al-Sham.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đang là quốc gia duy trì hàng ngàn binh sĩ ở Idlib, lại chẳng có bất cứ động thái gì để đảm bảo lệnh ngừng bắn đã được ký. Thái độ im lặng của Ankara sẽ sớm dẫn đến một cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng ở Idlib.

Nhiều chuyên gia cho rằng có vẻ như Thổ Nhĩ Kỳ đang cố tình ngó lơ kế hoạch của khủng bố. Một cuộc tấn công vào quân chính phủ và Nga sẽ khiến tình hình tại Idlib trở nên vô cùng hỗn loạn và tình trạng này có thể mang lại lợi ích cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Vì vậy, nhiều người đặt nghi vấn phải chăng Ankara đang "ngậm miệng ăn tiền"?

 IS lập mưu đánh úp Nga và quân chính phủ, Thổ Nhĩ Kỳ ngậm miệng ăn tiền?  - Ảnh 3.

Giao tranh tại Syria vẫn diễn ra vô cùng dữ dội.


Syria đang quay trở lại tình trạng bất ổn tại nhiều khu vực. Điều này khiến tình hình tại Syria trở nên khó kiểm soát hơn bao giờ hết.

Ngày 29/4, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn đã phát hiện 6 quả bom tự chế ở vùng nông thôn phía bắc Deir Ezzor. Trong một tuyên bố chính thức SDF cho biết, 6 quả bom này được người dân địa phương phát hiện. Chúng được đặt trên một con đường gần thị trấn của al-Kasrah.

 IS lập mưu đánh úp Nga và quân chính phủ, Thổ Nhĩ Kỳ ngậm miệng ăn tiền?  - Ảnh 4.

Những quả bom tự chế bị thu giữ.


“Sáu qủa bom tự chế này đã trong tình trạng sẵn sàng. Rất may nó được phát hiện kịp thời và tháo dỡ mà không gây thương vong về người. SDF đang điều tra và truy tìm những kẻ đặt bom”, tuyên bố của SDF cho biết.

Trong bức ảnh do SDF chia sẻ cho thấy, cả 6 quả bom tự chế này đều được trang bị ngòi nổ điều khiển từ xa. Các bộ điều khiển cũng được thấy trong bức ảnh. Như vậy, những quả bom này không phải để kích nổ nga y mà được giấu để ai đó đến lấy.

Đây là cách thức khá phổ biến và được sử dụng rộng rãi trong hoạt động của các cơ quan tình báo cũng như các nhóm khủng bố.

IS có thể chính là lực lượng đứng sau vụ việc 6 quả bom tự chế này. Trên thực tế, hồi đầu tuần, hãng tin Amaq của IS đã chia sẻ một đoạn video về cuộc tấn công bằng bom tự chế vào đoàn xe của SDF ở gần al-Kasrah.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại