IS điên cuồng chống cự khi liên quân tung đòn giáng cuối cùng ở Syria

Song Minh |

IS tuyệt vọng chống cự ở lãnh thổ còn lại cuối cùng ở miền đông Syria, khi liên quân Mỹ ồ ạt tấn công nhằm diệt tận gốc nhóm khủng bố này.

Những vòng khói đen cuồn cuộn bốc lên ở làng Baghouz, miền đông Syria, khi các cuộc không kích đánh trúng nhiều mục tiêu của IS. Đạn súng cối từ một ngọn đồi dội xuống khu lều trại nơi chiến binh IS ẩn nấp trong đêm.

Chiến dịch tái chiếm Baghouz của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) - tổ chức được Mỹ hậu thuẫn - bắt đầu từ đêm 1.3 sau 2 tuần tạm dừng để sơ tán dân thường. Việc chiếm lại lãnh thổ nhỏ bé cuối cùng này sẽ là bước ngoặt trong chiến dịch chống IS kéo dài 4 năm qua của liên quân ở Syria và Iraq.

SDF ước tính, hàng trăm chiến binh IS vẫn đang cố thủ ở Baghouz, dưới các đường hầm và chiến hào.

Một chỉ huy cao cấp của SDF mô tả chiến binh IS là "chuột", nhưng thừa nhận rằng chúng đang chiến đấu đến cùng.

Ông Akeed, chỉ huy một trong những mặt trận chính trong trận chiến cuối cùng chống IS, cho biết các chiến binh đang thực hiện các cuộc tấn công nhanh chóng, triển khai "inghimasiyoun" - thuật ngữ chỉ những kẻ xâm nhập vào các khu vực phía sau đường ranh giới của kẻ thù, nhằm bắt giữ con tin.

Sáng 3.3, một đơn vị của Akeed bị một nhóm khoảng 10 tên IS tấn công, trong đó 2 tên đã chết trong giao tranh, số còn lại trốn thoát.

"Chúng nói sẽ không rời đi. Chúng là kẻ thù mạnh nhưng bị bao vây từ 3 mặt trận. Chúng có thể làm gì? Tấn công để chứng tỏ bản thân" - AP dẫn lời ông Akeed nói.

SDF đã siết chặt thòng lọng từ ngày 2.3, tiến công từ 2 mặt trận và cắt đứt lối vào con sông tiếp giáp lãnh thổ cuối cùng của IS từ 2 phía.

Mustafa Bali, phát ngôn viên của SDF cho biết, các cuộc không kích của liên quân phá hủy nhiều quả bom xe trong 2 ngày qua ở Baghouz. Trên Twitter, ông Bali viết, 3 bom xe định tấn công các vị trí của SDF đã bị phá hủy.

Cố vấn An ninh Nhà Trắng John Bolton, mô tả lãnh thổ IS còn kiểm soát "chỉ là một mảnh đất không đáng kể".

Khi được hỏi trong cuộc phỏng vấn với CNN, liệu IS đã bị đánh bại "100%" ở Syria như Tổng thống Donald Trump khẳng định hồi đầu tuần trước hay chưa, ông Bolton nói: "Điều đó sẽ xảy ra rất, rất sớm".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại