Su-30MKI Ấn Độ gài bẫy, Không quân Pakistan dính cú lừa ngoạn mục!

Anh Tú |

Vụ đánh lừa đã khiến Không quân Pakistan sập bẫy và trại huấn luyện khủng bố JeM đã bị máy bay chiến đấu Ấn Độ tập kích vào lúc nửa đêm ngày 26/2 mà không vấp phải sự kháng cự nào.

Theo The Economic Times, ngày 26/2, trong khi tiến hành vụ tấn công trại huấn luyện ở Balakot của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammad (JeM) nằm trên địa phận khu vực Kashmir do phía Pakistan kiểm soát, Không quân Ấn Độ (IAF) đã thực hiện một phi vụ đánh lừa ngoạn mục.

Cụ thể, IAF đã điều động một phi đội máy bay chiến đấu Sukhoi-30MKI giả vờ tiến về trụ sở đầu não của JeM ở Bahawalpur thuộc tỉnh Punjab nhằm thu hút lực lượng không quân Pakistan đang tuần tra trên không tránh xa khu vực mà phía Ấn Độ dự tính sẽ tập kích.

Kết quả là Không quân Pakistan đã sập bẫy! Trại huấn luyện khủng bố Balakot ở tỉnh Khyber-Pakhtunkhwa đã bị các máy bay chiến đấu của Ấn Độ tập kích vào lúc nửa đêm ngày 26/2 mà không vấp phải sự kháng cự nào.

Su-30MKI Ấn Độ gài bẫy, Không quân Pakistan dính cú lừa ngoạn mục! - Ảnh 1.

Máy bay chiến đấu Su-30MKI. Ảnh: Sputnik

"Phi đội tiêm kích Sukhoi-30MKI đóng vai trò mồi bẫy lần lượt cất cánh từ Punjab như thể sẽ tiến hành một chiến dịch không kích ở Bahawalpur. Pakistan bị mắc lừa bởi nhóm máy bay này và đã điều hướng các chiến đấu cơ của họ quy tụ về đây", nguồn tin của the Economic Times cho biết.

"Hậu quả là, chẳng có chiếc máy bay nào của Pakistan hiện diện tại địa điểm bị tấn công thực sự. Chiếc gần nhất cũng cách đó tới 150 km. Điều này cũng lật tẩy tuyên bố của Pakistan cho rằng các máy bay chiến đấu Ấn Độ đã thả bom một cách bừa bãi, hay tương tự như những phát ngôn sai sự thật của họ về việc đã không sử dụng tiêm kích F-16 trong vụ đụng độ ngày 27/2".

Ngày 27/2, nhiều hãng truyền thông địa phương dẫn các nguồn tin an ninh Ấn Độ cho biết, Không quân Ấn Độ (IAF) đã sử dụng các máy bay chiến đấu Mirage trang bị tên lửa Spice 200 do Israel chế tạo để tấn công trại huấn luyện của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammad.

Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ coi vụ tập kích ngày 26/2 là hành động "phi quân sự" và "mang tính răn đe", đồng thời nói rằng Không quân nước này đã đảm bảo không để xảy ra thương vong cho dân thường.

Quan hệ giữa New Delhi và Islamabad đã trở nên xấu đi kể từ sau vụ việc ngày 14/2 một chiếc xe ô tô chở theo hơn 100 pound (45 kg) thuốc nổ phát nổ trên cao tốc Jammu-Srinagar ngay bên cạnh một phái đoàn an ninh khiến 45 nhân viên bán vũ trang Ấn Độ thiệt mạng.

Su-30 MKI của không quân Ấn Độ tác chiến

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại