Iran thử nghiệm phiên bản mới hệ thống phòng không sản xuất trong nước

Hoàng Phạm |

Iran đã thử nghiệm phiên bản mới của hệ thống phòng thủ tên lửa sản xuất trong nước trong một cuộc tập trận quân sự quy mô lớn.

Lần đầu tiên, phiên bản mới của hệ thống tên lửa phòng không Bavar-373 được công bố trong cuộc tập trận có tên Modafean Aseman Velayat 99 bắt đầu diễn ra từ 21/10.

Đây là cuộc tập trận phòng không quy mô lớn diễn ra trên hơn một nửa lãnh thổ Iran. Cuộc tập trận có sự tham gia của các đơn vị phòng không của Quân đội cũng như lực lượng Vệ binh cách mạng Iran (IRGC).

Iran tuyên bố hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không Bavar-373 mới có thể sánh ngang với S-400 của Nga.

Theo truyền thông Iran, Bavar-373 là hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa lưu động, chính thức ra mắt vào tháng 8/2019. Iran mô tả hệ thống này là đối thủ cạnh tranh với S-300 và S-400 của Nga.

Hệ thống Bavar-373 sử dụng tên lửa Sayyad-4 có tầm bắn 300km. Hệ thống này được thiết kế để đánh chặn và tiêu diệt bất cứ mục tiêu trên không cũng như tên lửa đạn đạo nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại