Hezbollah buông lời "sát thương", cảnh báo lực lượng Mỹ chống lại Iran sẽ bị "hủy diệt"

Quốc Vinh |

Giữa căng thẳng đang nóng thêm giữa Mỹ và Iran tuần qua, giới lãnh đạo Hezbollah đã lên tiếng cảnh báo về kịch bản bất lợi đối với Washington.

Nhà lãnh đạo Hezbollah Hassan Nasrallah đã cảnh báo Mỹ về các tuyên bố chống Iran trong một bài phát biểu trên truyền hình. Nhân vật này nhấn mạnh rằng, nếu Washington tấn công Tehran, toàn bộ khu vực sẽ nổi lên chống lại Mỹ và lợi ích của Mỹ ở Trung Đông, Sputnik đưa tin .

"Mỹ biết rõ rằng bất kỳ cuộc chiến nào với Iran sẽ không chỉ giới hạn ở biên giới Iran. Toàn bộ khu vực sẽ bùng cháy, dẫn đến tất cả các lực lượng và lợi ích của Mỹ trong khu vực bị tiêu diệt", ông nói.

Nasrallah nhắc nhở thêm về Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng khi Trung Đông "bốc cháy", giá dầu có thể tăng vọt lên tới 200 hoặc thậm chí 300 USD / thùng, gợi nhắc đến cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973, khiến giá dầu thô tăng gấp bốn lần sau khi các nước OPEC cấm vận các quốc gia hỗ trợ Israel.

Đồng thời, nhà lãnh đạo Hezbollah lên tiếng hoài nghi về khả năng Mỹ dám bắt đầu một cuộc chiến với Iran, bởi vì nước này hiểu hậu quả có thể xảy ra đối với tất cả các bên liên quan.

Căng thẳng giữa Iran và Mỹ đã leo thang gần đây xoay quanh việc Washington thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với thương mại và dầu mỏ của Tehran, bên cạnh sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của nước này trong khu vực.

Mỹ gần đây đã gửi một nhóm tấn công tàu sân bay, 1.500 binh sĩ và một trung đoàn máy bay ném bom B-52 đến Trung Đông trong nỗ lực ngăn chặn cái gọi là "mối đe dọa" của Iran.

Tehran đã phản ứng với các động thái của Washington, cảnh báo Mỹ không nên cố gắng tấn công mình và cam kết sẽ trả đũa bất kỳ động thái gây hấn nào. Đồng thời, nhà lãnh đạo Iran Ali Khamenei tuyên bố Iran không tìm kiếm chiến tranh với Mỹ.

Tehran khẳng định sẵn sàng đàm phán với Washington nếu chính quyền Trump thay đổi chính sách và bắt đầu hành động theo luật pháp quốc tế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại