Biểu hiện bất thường cực kỳ đáng chú ý trên tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc

Sao Đỏ |

Tàu sân bay Type 002 của Hải quân Trung Quốc sẽ làm nhiệm vụ tác chiến thực sự thay vì có vai trò chính là huấn luyện như chiếc Type 001 (CV-16) Liêu Ninh.

Truyền thông Trung Quốc vừa đăng tải những hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Type 002 (CV-17) của hải quân nước này khi nó quay trở lại Nhà máy đóng tàu Đại Liên sau khi vừa hoàn thành đợt chạy thử nghiệm trên biển nhằm kiểm tra tính năng thiết kế.

Về cơ bản thì chiếc hàng không mẫu hạm trên coi như đã hoàn thiện, dự kiến nó sẽ sớm được biên chế vào lực lượng chiến đấu của Hải quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLAN) trong tương lai không xa, tạo ra biên đội tác chiến tàu sân bay đích thực đầu tiên của PLAN.

Sau khi con tàu về cảng, hình ảnh bất thường và cực kỳ đáng chú ý xuất hiện trên boong tàu đã được báo chí nước này chỉ ra, đó là những vệt lốp cao su rất rõ còn hằn trên phần sàn đáp, cho thấy tiêm kích hạm J-15 đã thực hành cất hạ cánh.

Biểu hiện bất thường cực kỳ đáng chú ý trên tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc - Ảnh 1.

Những vệt lốp cao su hằn trên sàn đáp của tàu sân bay Type 002

Đây được xem là bằng chứng rõ ràng nhất cho thấy tàu sân bay 100% nội địa đầu tiên của Trung Quốc chuẩn bị bàn giao cho hải quân nước này để bước vào giai đoạn sẵn sàng chiến đấu, đánh dấu cột mốc cực kỳ quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng của PLAN.

So với CV-16 Liêu Ninh, chiếc CV-17 có khá nhiều cải tiến ở phần thiết kế như sửa lại độ dốc của đường cất cánh kiểu nhảy cầu cho phù hợp với tiêm kích hạm J-15, hay thu nhỏ kích thước tháp chỉ huy nhằm lấy thêm không gian triển khai cho máy bay.

Bên cạnh đó, các trang thiết bị điện tử của con tàu đều là những loại mới nhất với tính năng cao cấp hơn rất nhiều so với chiếc Liêu Ninh, đây là điều dễ hiểu vì tàu sân bay Type 002 ra đời sau khá lâu và được xem là biểu tượng sức mạnh mới của Hải quân Trung Quốc.

Biểu hiện bất thường cực kỳ đáng chú ý trên tàu sân bay mới nhất của Trung Quốc - Ảnh 2.

Tàu sân bay Type 002 của Hải quân Trung Quốc sắp chính thức gia nhập hạm đội

Thành công của chương trình nghiên cứu chế tạo tàu sân bay nội địa Type 002 chính là tiền đề giúp cho ngành công nghiệp đóng tàu Trung Quốc tự tin hơn trong việc thi công đóng mới hàng không mẫu hạm Type 003 rất lớn và tiên tiến.

Theo các thông tin ban đầu, tàu sân bay thế hệ mới Type 003 sẽ có lượng giãn nước đầy tải lên tới 100.000 tấn (so với 60.000 tấn của Type 002) và sẽ sử dụng kết cấu sàn phẳng đi kèm máy phóng điện từ chứ không phải kiểu nhảy cầu lạc hậu và hạn chế tính năng nữa.

Ngoài ra còn có dự đoán cho rằng chiếc Type 003 sẽ được trang bị lò phản ứng hạt nhân nhằm giúp cho tàu sân bay của Trung Quốc thực sự sánh ngang những siêu hàng không mẫu hạm của Hải quân Hoa Kỳ.

Giới thiệu quá trình thi công tàu sân bay hạt nhân Type 003 của Hải quân Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại