Đại diện của Kremlin nói gì trước thông tin Nga từ chối cung cấp S-400 cho Iran?

QS |

Phát ngôn viên của Tổng thống Liên bang Nga - ông Dmitry Peskov cho biết về thực hư thông tin Nga từ chối cung cấp S-400 cho Iran.

Liên bang Nga chưa nhận được bất kỳ yêu cầu nào từ Iran về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumph. Đây là thông tin mà Sputnik nhận được từ một nguồn tin ngoại giao quân sự hôm thứ Sáu.

"Phía Nga không nhận được đơn đặt hàng của Iran về việc cung cấp hệ thống S-400 cho nước này. Vì vậy câu chuyện về việc Liên bang Nga cung cấp hệ thống cho Iran là vô căn cứ" - nguồn tin cho biết.

Trước đó, ngày 30/5, hãng tin Bloomberg dẫn hai nguồn thạo tin giấu tên cho hay, Nga từ chối đơn đặt hàng mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Iran vì sợ rằng việc cung cấp S-400 cho Tehran sẽ làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông.

Phát ngôn viên của Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Peskov cũng cho biết, ông không có thông tin về việc Nga được cho là đã từ chối cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Iran.

"Tôi không có thông tin như vậy" - ông nói với các phóng viên.

Ông kêu gọi cần kiểm tra cẩn thận những thông báo như vậy".

"Cần hết sức thận trọng về thông tin" - đại diện của Kremlin nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại