*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Hải quân Ấn Độ sẽ bắt đầu thử nghiệm trên biển tàu sân bay nội địa đầu tiên của nước này nhằm gia tăng khả năng đối phó với sự hiện diện ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương.
Đưa tàu sân bay nội địa Sơn Đông vào hoạt động tuần trước khiến Trung Quốc cần thêm ít nhất 70 phi công cùng nhiều sĩ quan hỗ trợ.
Tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc được nhận định sẽ chuyên hoạt động ở Biển Đông, có khả năng mang theo nhiều loại máy bay như "Cá mập bay" J-15 hay trực thăng vận tải Z-18.
Không chỉ để phô trương sức mạnh quân sự, việc đưa tàu sân bay Sơn Đông vào Biển Đông đang căng thẳng Trung Quốc hy vọng giúp kiềm chế Nhật Bản, Mỹ và Đài Loan.
Tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc tự sản xuất mang tên Sơn Đông đã được bàn giao và biên chế cho lực lượng Hải quân nước này hôm thứ Ba, 17/12. Tàu bắt đầu được chế tạo từ tháng 11/2013, hạ thủy vào tháng 4/2017 và được thử nghiệm trên biển lần đầu vào tháng 5/2018.
Trung Quốc vừa chính thức biên chế tàu sân bay nội địa đầu tiên và là tàu sân bay thứ hai cho hải quân nước này.
Nhà phân tích hải quân H I Sutton nhận định, chỉ qua một bức hình duy nhất cũng đủ thấy Trung Quốc đang hiện đại hóa hải quân ở quy mô và tốc độ ấn tượng như thế nào.
Trung Quốc bất ngờ cho nhóm tàu sân bay Type-001A di chuyển qua eo biển Đài Loan, ngay lập tức nhóm chiến hạm của Mỹ, Nhật bám đuôi và theo dõi.
Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, trong tháng 10/2019, Trung Quốc sẽ triển khai đợt thử nghiệm cuối cùng của tàu sân bay lớp 001A do Trung Quốc tự nghiên cứu chế tạo trước khi bàn giao cho Hải quân.
Tàu sân bay tự chế đầu tiên của Ấn Độ INS Vikrant vừa gặp sự cố hy hữu khi các thiết bị máy tính trên tàu bỗng dưng bị đánh cắp.
Căn cứ vào hình ảnh vừa xuất hiện trên truyền thông Trung Quốc thì có lẽ tàu đổ bộ tấn công cỡ lớn Type 075 của nước này đã chuẩn bị hạ thủy.
Tàu sân bay Type 002 của Hải quân Trung Quốc sẽ làm nhiệm vụ tác chiến thực sự thay vì có vai trò chính là huấn luyện như chiếc Type 001 (CV-16) Liêu Ninh.
Tâm điểm