Hé lộ vũ khí mới: Quên tên lửa phòng không Buk đi được rồi?

Tuấn Sơn |

Tổ hợp tên lửa phòng không Buk của Nga vốn được đánh giá rất cao về tính năng kỹ - chiến thuật, nhưng nhiều khách hàng ngó lơ vì đắt. Không lâu nữa, Buk sẽ trở thành dĩ vãng?

Tên lửa hoàn toàn mới

Tại Triển lãm Vũ khí quốc tế Milex-2017 đang diễn ra ở Minsk - Thủ đô Cộng hòa Belarus, Công ty NPOO OKB TSP của nước này đã giới thiệu ý tưởng thiết kế, phát triển một tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung hoàn toàn mới.

Toàn bộ tổ hợp được đặt lên khung gầm xe vận tải quân sự việt dã bánh lốp 4 cầu chủ động (8x8) với đầy đủ ống phòng kiêm ống bảo quản và một trạm radar ngắm bắn. Ý tưởng thiết kế phát huy cao độ những ưu điểm của tổ hợp tên lửa phòng không Buk của Nga (Liên Xô). Mỗi xe sẽ mang được 6 qủa tên lửa phóng thẳng đứng.

Công ty OKB TSP dự kiến sẽ trang bị cho tổ hợp phòng không sắp ra lò một loại tên lửa mới, do họ tự sản xuất. Câu hỏi liệu chúng sẽ được nội địa hóa toàn bộ là không cần thiết, bởi doanh nghiệp Belarus này không thể tự chủ hoàn toàn về công nghệ cũng như cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, động cơ đẩy và hệ thống điều khiển sẽ được sản xuất tại Belarus.

Hé lộ vũ khí mới: Quên tên lửa phòng không Buk đi được rồi? - Ảnh 1.

Mô hình tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung mới của Công ty OKB TSP

Công ty OKB TSP triển khai dự án phát triển tổ hợp tên lửa mới bằng nội lực, không hề có sự hỗ trợ hay tài trợ của chính phủ Belarus. Dự kiến thời gian nghiên cứu, triển khai để tổ hợp này có thể sẵn sàng chiến đấu sẽ mất khoảng từ 3 tới 5 năm. Hiện tổ hợp vẫn chưa có tên chính thức.

Các khối độc lập của hệ thống tên lửa mới đã được phát triển, sản xuất và đưa vào sử dụng trong quá trình nâng cấp, hiện đại hóa tổ hợp tên lửa phòng không Buk mà Belarus kế thừa từ khi Liên Xô sụp đổ và được Nga viện trợ, bán thêm sau khi 2 nước trở thành đồng minh trụ cột của nhau.

OKB TSP là một công ty sáng tạo công nghệ được thành lập từ năm 2002 với những lĩnh vực kinh doanh chính là: hiện đại hóa sâu các vũ khí, khí tài hiện có; nghiên cứu về khoa học - công nghệ nói chung và công nghệ quân sự nói riêng; phát triển và sản xuất loạt các hệ thống vũ khí mới cũng như thương mại hóa một số thành phần vì mục đích lưỡng dụng (quân sự/dân sự).

Ngoài ra, họ cũng phát triển và sản xuất cả phần cứng lẫn phần mềm cho các hệ thống điều khiển trang bị cho các loại vũ khí cũng như trang bị cho từng cá nhân người lính.

Hé lộ vũ khí mới: Quên tên lửa phòng không Buk đi được rồi? - Ảnh 2.

Mô hình tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung mới của Công ty OKB TSP

CNQP Belarus đang trỗi dây mạnh mẽ

Được kế thừa một lượng khá lớn vũ khí trang bị hiện đại sau khi Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhưng Belarus lại không may mắn như Ukraine, họ không có nhiều cơ sở sản xuất vũ khí và cơ sở nghiên cứu công nghệ quốc phòng. Nhưng, từ khoảng hơn 10 năm trở lại đây, nhiều doanh nghiệp quốc phòng của "Xứ sở Bạch Dương" đã có những sự phát triển vượt bậc.

Không chỉ phục vụ yêu cầu của Bộ Quốc phòng nước này, các doanh nghiệp chế tạo vũ khí còn "đem chuông đi đánh xứ người" và gặt hái không ít thành công. Trong số này, điển hình là Công ty Tetraedr với các gói nâng cấp tên lửa Pechora-2TM (S-125-2TM), OSA-1T (9K33-1T) và Công ty KBradar với các tổ hợp radar bắt máy bay tàng hình chuyên dụng Vostok.

Họ đã giành được nhiều hợp đồng với các khách hàng nước ngoài. Trong đó có không ít khách hàng là những quốc gia có nhiều kinh nghiệm thực chiến, thường rất khắt khe khi tính toán lựa chọn mua vũ khí mới hay nâng cấp vũ khí cũ.

Nhưng họ đã lựa chọn các sản phẩm quốc phòng của Belarus, chứng tỏ các doanh nghiệp tới từ "Xứ sở Bạch Dương" đã đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng về tính năng kỹ - chiến thuật, có giá cả cạnh tranh và thậm chí là cả lĩnh vực chuyển giao công nghệ.

Hé lộ vũ khí mới: Quên tên lửa phòng không Buk đi được rồi? - Ảnh 3.

Tổ hợp pháo phản lực Polonez

Tại Triển lãm Milex-2017 ở Belarus, ngoài các sản phẩm vũ khí trang bị thường được giới thiệu, lần này ta thấy có thêm sự xuất hiện chính thức của tổ hợp pháo phản lực Polonez do nước này tự chế tạo. Tổ hợp Polonez được thiết kế để hủy diệt chính xác mục tiêu ở cự ly đến 200km với bán kính sai số vòng tròn chỉ vào khoảng 10m. Rất ấn tượng!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại