Hé lộ đường hầm tối tăm nơi thủ lĩnh IS Al-Baghdadi đang trốn chui trốn lủi

Vũ Thu Hương |

Thủ lĩnh tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr Al-Baghdadi đang trốn trong sa mạc ở Al-Anbar của Iraq. Al-Baghdadi ẩn náu bên trong một đường hầm tối tăm ở vùng Al-Husayiyat của Ratbah gần biên giới Syria.

Theo AMN, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) Abu Bakr Al-Baghdadi đang trốn trong sa mạc ở Al-Anbar của Iraq. Thông tin trên được trang tin tức Al-Maaloumeh tiếng Ả Rập khẳng định vào cuối tuần qua.

Trích dẫn nguồn tin tình báo của Iraq từ Hashd Al-Sha’abi cho thấy Al-Baghdadi đang ẩn náu bên trong một đường hầm tối tăm ở vùng Al-Husayiyat của Ratbah gần biên giới Syria.

Ratbah là thị trấn sa mạc nằm ở ngoại ô Al-Anbar. Đây là một trong những khu vực cuối cùng vẫn thuộc quyền kiểm soát của IS ở Iraq.

Kể từ sau thất bại ở khu vực Baghouz ở Đông Syria, nhiều đồn thổi về số phận của Abu Bakr Al-Baghdadi.

Nhiều nguồn tin cho biết thủ lĩnh tổ chức khủng bố hiện đang trốn trong vùng sa mạc giữa Iraq và Syria trong khi đó nhiều người khác lại khẳng định Al-Baghdadi thì trốn ở đâu đó trong khu vực Badiya Al-Sham của Syria.

Al-Baghdadi bị xem là "tên khủng bố bị truy lùng gắt gao nhất hành tinh" và Mỹ treo thưởng 25 triệu USD cho người bắt giữ hoặc cung cấp thông tin dẫn tới việc bắt tên này.

Tuy nhiên, cho đến nay chưa ai nhận được số tiền thưởng này. Và những tin đồn khác nhau về số phận cũng như nơi ẩn náu của nhân vật này thỉnh thoảng lại rộ lên.

Hồi tháng năm, một nguồn tin cho hay thủ lĩnh Abu Bakr Al-Baghdadi có thể đang ẩn náu tại Libya sau khi lực lượng này bị thất thủ ở Syria.

Các máy bay do thám của Anh phối hợp với lực lượng không quân Mỹ và Italy thực hiện nhiệm vụ cả ngày lẫn đêm để truy lùng Abu-Baghdadi, đồng thời thu thập tín hiệu và thông tin tình báo về các cá nhân, tổ chức tại Libya đang tiếp tay cho đối tượng này.

Các nhà chức trách Anh cho biết, có một số thông tin tình báo đáng tin cậy cho thấy, Abu Baghdadi có thể đã lựa chọn ẩn náu tại Libya sau khi tẩu thoát khỏi Baghuz, thành trì cuối cùng của IS ở miền Đông Syria.

Tuy nhiên, theo giới chức tình báo quân sự Anh, không loại trừ khả năng Abu Baghdadi có thể đang ẩn náu tại bất kỳ căn cứ nào của IS tại khu vực Bắc Phi.

Cũng trong tháng 5, tờ The Sun (Anh) đưa tin Al-Baghdadi có thể đang lẩn trốn tại một vùng hẻo lánh ở Afghanistan. Tên này được cho là đã chạy khỏi sào huyệt, không còn ở Iraq hay Syria, sau khi cái gọi là "Vương quốc Hồi giáo" tự xưng sụp đổ.

Nhưng tuyên bố này cũng khác biệt với báo cáo của ông Husham al-Hashmi, chuyên gia người Iraq về các nhóm cực đoan, tin tưởng al-Baghdadi vẫn ở Syria hoặc Iraq.

Hôm 29/4, kênh truyền thông al-Furqan của IS đã đăng đoạn video cho thấy thủ lĩnh Abu Bakir Al-Baghdadi của chúng vẫn còn sống và bàn bạc với ba nhân vật giấu mặt.

Hắn đã nhắc đến sự thất thủ của tổ chức này ở Syria và Iraq, cũng như đề cập đến vụ đánh bom khủng bố Lễ Phục sinh 21/4 ở Sri Lanka. Đây là lần thứ hai hắn xuất hiện trên video kể từ năm 2014, sau đoạn clip tuyên bố thành lập "Nhà nước Caliphate" từ thành trì Mosul.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại