Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trả thù cho tướng Soleimani

Hoàng Nam |

Với quân số khoảng 20.000 người và 1.500 tàu chiến, liệu Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có đủ khả năng trả thù cho Tướng Qassem Soleimani - người vừa thiệt mạng hôm 3/1 sau khi trúng không kích của Mỹ?

Sáng nay (5/1, giờ Việt Nam, hãng thông tấn Fars dẫn lời Tư lệnh Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC Navy), Đô đốc Alireza Tangsiri, cho biết lực lượng Hải quân Vệ binh Cách mạng Iran đã sẵn sàng để trả thù Mỹ sau vụ ám sát Tư lệnh Lực lượng Quads - Tướng Qassem Soleimani.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trả thù cho tướng Soleimani  - Ảnh 1.

Được biết, hải quân là một nhánh vũ trang thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Với quân số khoảng 20.000 người cùng 1.500 tàu chiến cỡ nhỏ, Hải quân Iran có nhiệm vụ kiểm soát các hoạt động hàng hải của Iran trên vịnh Péc-xích.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trả thù cho tướng Soleimani  - Ảnh 2.

Hải quân IRGC được trang bị một số lượng lớn tàu, xuồng tấn công nhanh, nhỏ. Nhờ đó, lực lượng này phù hợp với kiểu tấn công du kích, tác chiến bất đối xứng.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trả thù cho tướng Soleimani  - Ảnh 3.

Trang bị lớn nhất của Hải quân IRGC chỉ là một số tàu tên lửa tấn công nhanh, với vũ khí là 2-4 tên lửa chống hạm tầm ngắn. Các tàu chiến kiểu này có ưu thế tốc độ và nhỏ gọn, khó bị phát hiện trên mặt biển. Chúng có thể tiếp cận mục tiêu ở cự ly gần, phóng tên lửa rồi nhanh chóng rút lui vào tầm bảo vệ của lực lượng phòng thủ bờ biển.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trả thù cho tướng Soleimani  - Ảnh 5.

Ngoài các tàu tên lửa cỡ 200 tấn, đội tàu của IRGC chủ yếu bao gồm xuồng cao tốc trang bị súng máy hoặc các dàn phòng rocket cỡ nòng 107mm hoặc 122mm.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trả thù cho tướng Soleimani  - Ảnh 6.

Vừa có ưu thế tốc độ lại có số lượng cực kỳ đông đảo lên tới hàng trăm chiếc, chúng rất phù hợp để tấn công các tàu lớn, vốn xoay trở chậm chạp trên mặt biển.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trả thù cho tướng Soleimani  - Ảnh 7.

Ngoài tàu chiến cỡ nhỏ, Hải quân IRGC cũng duy trì số lượng lớn các hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển với tầm bắn không quá 300km. Các hệ thống này vừa tạo mối đe doạ với các tàu chiến của phương Tây, vừa nhận nhiệm vụ bảo vệ cho đội tàu mặt nước cỡ nhỏ.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trả thù cho tướng Soleimani  - Ảnh 8.

Hải quân IRGC hiện có khoảng 6 loại tên lửa phòng thủ bờ biển. Trong đó, loại mạnh nhất là Qader với tầm bắn 300km, trang bị đầu đạn 200kg, có khả năng bay ở độ cao rất thấp, diện tích phản xạ sóng radar thấp, cơ chế dẫn đường thông minh và có thể chống nhiễu điện tử.

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố trả thù cho tướng Soleimani  - Ảnh 9.

Bên cạnh đó, Hải quân IRGC còn trang bị tên lửa hành trình chống hạm tầm bắn từ vài chục tới dưới 200km, bao gồm: Noor (tầm bắn từ 30-170km), Kowsar (bắn xa 15-20km), Nasr-1 (35km), HY-2 (200km).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại