*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Phát ngôn viên quân đội Iran nhấn mạnh, Mỹ vẫn đang che giấu mức độ thiệt hại nặng nề sau vụ không kích bằng tên lửa của Iran nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Iraq hồi tháng Một.
Thổ Nhĩ Kỳ đã không lên tiếng chỉ trích Mỹ trong vụ sát hại tướng Soleimani, dẫu cho nước này và Iran vốn đang có những mối liên hệ sâu sắc.
Một trong những mục tiêu mà Mỹ đặt ra khi quyết định ám sát Thiếu tướng Iran Qasem Soleimani đó là kéo Nga vào một cuộc xung đột mới trong khu vực.
Tổng thống Trump quyết định tấn công căn cứ Hashd Sha’abi và giết tướng Qassem Soleimani là vi phạm luật pháp Mỹ và vi phạm độc lập chủ quyền Iraq.
Đối với Iran mà nói việc sở hữu vũ khí hạt nhân là giải pháp tốt nhất giúp nước này đối phó với các nguy cơ an ninh đến từ Mỹ, trường hợp của Triều Tiên đã cho thấy rõ điều này.
Với quân số khoảng 20.000 người và 1.500 tàu chiến, liệu Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran có đủ khả năng trả thù cho Tướng Qassem Soleimani - người vừa thiệt mạng hôm 3/1 sau khi trúng không kích của Mỹ?