Hải quân Nga đẩy mạnh phát triển vũ khí siêu thanh: Tên lửa Zircon nhận ưu ái đặc biệt

Tú Anh |

Đến năm 2025, Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga sẽ tiếp nhận 3 khinh hạm mới thuộc Dự án 22350 (Project 22350) và mỗi chiếc đều được trang bị hệ thống tên lửa siêu thanh Zircon.

Quân đội Nga hiện nay đang đặc biệt quan tâm tới việc phát triển các hệ thống vũ khí tấn công chính xác tầm xa. Đây cũng là một yếu tố chủ chốt trong chương trình hiện đại hóa đang được Bộ Quốc phòng Nga đẩy mạnh nhằm bổ sung thêm sức mạnh cho các nỗ lực “tăng cường răn đe tiền hạt nhân” và khả năng tấn công thông thường.

Một trong những vũ khí như vậy sẽ được trang bị cho các đơn vị Hải quân Nga là hệ thống tên lửa hành trình siêu thanh mới mới nhất - Zircon. Tên lửa này được cho là có thể đạt tới vận tốc Mach 9 và có tầm tấn công tối đa 1.000 km.

Bộ Quốc phòng Nga gần đây cho biết những hệ thống tấn công kể trên sẽ được biên chế cho các khinh hạm mới nhất mà họ đang phát triển để đưa vào trang bị cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Hải quân Nga đẩy mạnh phát triển vũ khí siêu thanh: Tên lửa Zircon nhận ưu ái đặc biệt - Ảnh 1.

Đồ họa tên lửa siêu thanh Zircon của Nga. Ảnh: RT

Đến năm 2025, Hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Nga sẽ tiếp nhận 3 khinh hạm mới thuộc Dự án 22350 (Project 22350) và mỗi chiếc đều được trang bị hệ thống tên lửa Zircon.

Kinh hạm đầu tiên trong số này, Đô đốc Amelko, sẽ được biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương trong năm 2023 còn hai tàu chiến kia là vào năm 2025.

Những kinh hạm này sẽ thay thế cho các tàu khu trục và tàu chiến chống ngầm cỡ lớn từ thời Liên Xô để hỗ trợ cho sự tăng cường hiện diện của Nga ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng có kế hoạch trang bị cho các tàu ngầm hạt nhân thuộc Dự án 885 và 885M.

Trong thông điệp liên bang năm 2019, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố, các tàu ngầm của Nga sẽ được trang bị tên lửa hành trình siêu thanh 3M22 Zircon và sẽ được sử dụng để phá hủy đầu não chỉ huy của đối phương trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công nhằm vào nước Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại