MiG-31K mang tên lửa Kinzhal: "Đập tan" các mối đe dọa Nga từ mọi hướng chiến lược

Tú Anh |

Việc đưa tên lửa Kinzhal vào biên chế cho trung đoàn không quân ở Kansk sẽ giúp Nga bao quát được toàn bộ các mối đe dọa tiềm ẩn đến từ mọi hướng chiến lược trên toàn lãnh thổ.

Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga (VKS) đang chuẩn bị thành lập một trung đoàn MiG-31K tại thành phố Kansk, Siberia, thuộc Quân khu trung tâm (MD) và được trang bị đầy đủ tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal.

Hoạt động đào tạo các phi hành đoàn sẽ bắt đầu được tiến hành vào cuối năm 2021 còn việc chuyển đổi sang hệ thống vũ khí mới sẽ hoàn thành vào năm 2024. Công tác chuẩn bị tại căn cứ ở Kansk sẽ đóng vai trò là mô hình mẫu cho các trung đoàn VKS khác.

Bản thân địa điểm này đã khẳng định tầm quan trọng chiến lược của hệ thống tên lửa siêu thanh mới và vai trò của nó đối với Lực lượng Không quân - Vũ trụ Nga.

Tổng thống Vladimir Putin đặc biệt chú trọng đến việc phát triển và đưa vào trang bị những vũ khí siêu âm như vậy. Nhà lãnh đạo Nga cũng từng tuyên bố Moscow đang vượt xa các đối thủ ngang hàng trong lĩnh vực này.

Vai trò của các hệ thống vũ khí như vậy sẽ tiếp tục được đội ngũ lãnh đạo chính trị - quân sự của Nga đề cao trong các kế hoạch phát triển tương lai bởi nó góp phần gia tăng khả năng tấn công chính xác, giúp tăng cường sức mạnh răn đe tổng thể cũng như sẽ tạo điều kiện cho Moscow có thêm nhiều lựa chọn đối phó với kẻ thù.

MiG-31K mang tên lửa Kinzhal: Đập tan các mối đe dọa Nga từ mọi hướng chiến lược - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo phóng từ trên không Kinzhal gắn dưới thân một máy bay MiG-31K. Ảnh: Mil.ru

Kh-47M2 Kinzhal là tên lửa đạn đạo phóng từ trên không có khả năng mang đầu đạn hạt nhân (ALBM), tầm bắn trên 2.000 km, vận tốc Mach 10 và có thể linh hoạt thay đổi quỹ đạo trong suốt hành trình bay.

Việc đưa Kinzhal vào biên chế cho trung đoàn VKS ở Kansk sẽ giúp Nga bao quát được toàn bộ các mối đe dọa tiềm ẩn đến từ mọi hướng chiến lược trên toàn lãnh thổ.

Tên lửa Kinzhal là một trong những vũ khí "bất khả chiến bại" mà Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố trong thông điệp liên bang đầu tháng 3/2018. Khi đó, ông Putin đã ca ngợi đó là loại "vũ khí lý tưởng".

Theo một bản tin từ hãng thông tấn TASS, Kinzhal có tầm tấn công 2.000 km khi mang trên máy bay MiG-31 và khoảng 3.000 km khi biên chế cho máy bay ném bom chiến lược tầm xa Tu-22M3.

Tổng tư lệnh Các lực lượng Vũ trang Nga Vladimir Putin từng ca ngợi đây là loại vũ khí “có ưu thế tuyệt đối" và nhấn mạnh "tôi không nghĩ những vũ khí như vậy lại có thể được phát triển bởi một quốc gia nào đó trong những năm tới, mặc dù chúng có thể được chế tạo sau này".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại