Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 740 tỷ USD

Mỹ Linh |

Hôm nay (8/12), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng hàng năm trị giá 740 tỷ USD, bất chấp những đe dọa phủ quyết nhiều lần của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hạ viện Mỹ. Ảnh: House Press Gallery.

Hạ viện Mỹ. Ảnh: House Press Gallery.

Hãng tin CNN dẫn nguồn tin cho biết, với 335 phiếu thuận và 78 phiếu chống, Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng (NDAA) đã có đủ sự ủng hộ cần thiết tại Hạ viện Mỹ để được tiếp tục trình dự luật lên Thượng viện và tiến hành bỏ phiếu thông qua.

Dự luật yêu cầu Lầu Năm Góc trong vòng 3 năm phải đổi tên các căn cứ quân sự do liên bang đặt tên và các tài sản khác, đồng thời thành lập một ủy ban để lên kế hoạch thực hiện những thay đổi đó. Tổng thống Mỹ trước đó cho rằng việc thay đổi tên gọi là “xúc phạm” các căn cứ quân sự Mỹ./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại