*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bất chấp tình hình kinh tế bị ảnh hưởng nhiều do đại dịch Covid-19, tổng chi tiêu quân sự toàn cầu lần đầu tiên vượt 2.000 tỷ USD và dự kiến tiếp tục tăng khi các nước châu Âu tái vũ trang do xung đột Nga-Ukraine.
Tờ Breaking Defense dẫn một số dữ liệu mới chỉ ra rằng, bất chấp số liệu chi tiêu quốc phòng chính thức của Trung Quốc thấp “đến mức vô lý”, giá trị ngân sách quốc phòng của nước này có thể đã vượt qua những gì Mỹ thực sự chi cho lĩnh vực này.
Dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng đến nền kinh tế mà còn tác động đến ngân sách quốc phòng và kế hoạch mua sắm khí tài của nhiều quốc gia Đông Nam Á.
Với một nước Mỹ chia rẽ và liên minh bị xé lẻ dưới thời ông Trump, Tổng thống Biden đã chọn tập trung vào việc đối phó với Trung Quốc để đoàn kết nước Mỹ và đồng minh trong một mục tiêu chung.
Chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng lên mức gần 2.000 tỷ USD trong năm 2020, bất chấp những tác động kinh tế của đại dịch Covid-19.
Quân đội Ukraine hiện nay (tháng 4/2021) đã khá hơn nhiều so với thời nổ ra xung đột vào năm 2014, tuy nhiên vẫn không phải là đối thủ của lực lượng quân sự Nga đông đảo hơn. Nếu chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra, nhiều khả năng Ukraine sẽ bị lép vế hoàn toàn.
Báo cáo “Nước Anh trên toàn cầu trong kỷ nguyên cạnh tranh” đã chỉ rõ những mối đe dọa từ Nga và Trung Quốc.
Theo báo cáo của Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế (IISS), trong năm qua chi tiêu quốc phòng toàn cầu đã tăng bất chấp đại dịch và sự suy giảm của nền kinh tế thế giới.
Với mức tăng chi tiêu quốc phòng chỉ 1%, Ấn Độ được cho không đủ khả năng để đối phó với sức mạnh quân sự của Trung Quốc.
Hôm nay (8/12), Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật ngân sách quốc phòng hàng năm trị giá 740 tỷ USD, bất chấp những đe dọa phủ quyết nhiều lần của đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ hy vọng dưới thời ông Biden, Mỹ sẽ không trừng phạt nước này vì đã mua hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.
Nhật Bản không phải là quốc gia vũ khí hạt nhân. Các học giả vẫn đang tranh luận sôi nổi rằng tại sao Nhật Bản (quốc gia công nghiệp hóa tiên tiến nhất thế giới, cũng như là khu vực có hoạt động quân sự sôi động nhất thế giới) lại không tìm kiếm các loại vũ khí hạt nhân để nhằm tăng cường năng lực an ninh cho chính mình?
Tâm điểm