Hà Nội: Lột da mặt để trắng như Ngọc Trinh, người phụ nữ phải cấp cứu vì ngộ độc

Ngọc Anh |

Gần đây, trên thị trường không chỉ có các spa mà các sản phẩm được quảng cáo lột trắng da bán rầm rộ để người tự mua về lột.

Ước mơ có làn da trắng như Ngọc Trinh

Chị Nguyễn Thị Quỳnh trú tại Thanh Miện, Hải Dương chia sẻ, tháng trước chị có mua một lọ lột da mặt để trị tàn nhan. Sau khi dùng, làn da của chị đã trắng sáng hơn.

Theo như chị Quỳnh, chị mua trên mạng xã hội về bôi lên vùng da, sau đó da đỏ như bỏng. Vài ngày sau, lớp da đó bóc ra và da mới trắng sáng. Thực hiện vài lần chị thấy da sáng hơn, tàn nhang cũng mờ không thấy rõ như trước.

Không chỉ riêng chị Quỳnh, chị Trần Thị An trú tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội cũng tự hào về làn da trắng của mình sau khi bôi kem lột da làm trắng. Chỉ sau 60 phút bôi kem, chị có thể tự tay khẽ lột từng mảng da, để lộ làn da mới trắng ngần.

Hà Nội: Lột da mặt để trắng như Ngọc Trinh, người phụ nữ phải cấp cứu vì ngộ độc - Ảnh 1.

Nhiều người tự mua kem về lột da để có làn da trắng

Không chỉ lột da mặt, chị An đầu tư lột toàn thân, chia tay làn da sạm. Ước mơ làn da trắng hiện nay không còn quá xa vời với các chị em.

Tuy nhiên, để lột được làn da như ý như chị An, chị Quỳnh là rất hiếm. Trường hợp chị Vũ Thị Hằng – Nguyễn Huy Tưởng, Hà Nội lại khác. Chị Hằng mua kem lột da về tự lột. Nhưng khi thoa kem chị thấy chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh. Chồng chị phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Bác sĩ cho biết, chị bị ngộ độc do thành phần axit ở trong kem lột da. Chị Hằng thở dài, đẹp đâu chưa thấy đã bị chồng và cả nhà hoảng hồn.

Lột da mặt dành cho ai?

Bác sĩ Lê Anh Tuấn - Tiến sĩ da liễu, Đại học Jutendo, Tokyo, Nhật Bản cho biết, lột da mặt là phương pháp được sử dụng ở Hoa Kỳ từ năm 1960 được sử dụng toàn cầu năm 1980 nhất là người da trắng. Khi sử dụng phương pháp này có 3 hiệu quả tác động lên da

- Thứ nhất: Loại bỏ tế bào chết bong lớp da chết, tạo ra lớp da mới mịn hơn, trắng hơn

- Thứ hai: Khi lột da, các hoá chất kích thích yếu tố tăng trưởng trong da các yếu tố này làm tế bào da phát triển tốt hơn

- Thứ ba: Khi lột da kích thích quá trình viêm ở trung bì, giúp da tái tạo collagen và lớp da được đàn hồi tốt hơn.

Với các kích thích đó, khi lột da, lớp da ở trên đen hơn dưới bong ra và người lột da cảm thất da trắng hơn vì bình thường lớp da trắng hơn.

Tuy nhiên, khi lột da lớp da ở trên bong ra thì lớp bảo vệ tia cực tím từ ngoài vào mất đi. Lúc này, các tế bào sắc tố ở dưới sẽ phải tích cực sinh ra các hạt sắc tố để chống lại tia cực tím hơn.

Bác sĩ Tuấn cho biết, phương pháp lột da mặt chỉ dành cho những người bị nhăn, da bị đốm sắc tố do ánh nắng mặt trời, da có trứng cá, sẹo rỗ do trứng cá. Những người da bình thường nếu lột da có thể gây tổn thương cho da. Khi lột da phải được thực hiện bởi các bác sĩ, chuyên gia về da liễu chứ không phải tự mua về lột.

Nhiều người bị tàn nhan nếu lột cũng có hiệu quả vì theo bác sĩ Tuấn, tàn nhang là dị tật về sắc tố xảy ra ở người da trắng. Tuy nhiên, sau khi lột da trị tàn nhang phải tránh nắng.

Còn với nám, đó là bệnh lý rối loạn sắc tố da, căn nguyên chưa rõ ràng. Nếu lột da trị nám chỉ có tác dụng chữa triệu chứng. Nếu trị dứt điểm nám cần kết hợp các biện pháp khác.

Biến chứng hay gặp khi lột da là gây tăng sắc tố da, da có thể mịn hơn nhưng sẽ bị đen hơn sau lột, nám sẽ xuất hiện nếu lột không đúng quy trình và chỉ định. Lột với tần suất nhiều dễ gây ra di ứng với môi trường do da mỏng.

Lột da vừa hoặc nông cũng có thể gây ra nhiễm khuẩn vi rút hesper, bệnh lý chốc, viêm nang lông. Một số sản phẩm bán trên thị trường chị em tự mua về đắp sau 2 – 3 ngày bong ra nó là axit bôi ở diện tích nhỏ an toàn không gây biến chứng nhưng nếu bôi diện rộng sẽ gây ngộ độc thần kinh chóng mặt, buồn nôn, tim đập nhanh…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại