Vợ "lệch pha", quý ông mê mẩn đồ chơi tình dục

Hà Thu |

(Soha.vn) - Vợ "lệch pha" không thể "chiều" chồng, nhiều quý ông tự tìm đến với đồ chơi tình dục và "nghiện tự sướng".

Tình dục là sự chia sẻ đỉnh cao về cảm xúc. Tình dục cũng là nhu cầu thiết yếu của mỗi con người, cần được đáp ứng và tôn trọng. Tuy nhiên, do cơ địa, sức khỏe, bệnh lý mà không ít cặp vợ chồng lâm vào cảnh dở khóc, dở cười khi sớm “lệch pha” nhau trong “chuyện ấy”.

Nhiều quý ông thay vì chia sẻ cảm xúc, hưng phấn cùng người bạn đời phải tự tìm đến và “kết thân” cùng những món đồ chơi tình dục vô tri, vô giác để tự giải tỏa nhu cầu.

Nghiện “tự sướng” cùng đồ chơi tình dục

Chia sẻ cùng chúng tôi, bác sĩ Lê Thị Kim Dung – Trung tâm Y khoa Thái Hà đã kể lại không ít câu chuyện bi hài về muôn kiểu "tự sướng" của nam giới.

Đó là trường hợp của anh Nguyễn Mạnh Huy, 35 tuổi ở Trương Định – Hà Nội. Vợ chồng đang ở độ tuổi ân ái mặn mà thì người vợ gặp tai nạn giao thông phải nằm liệt giường. Cũng kể từ đó, chuyện ân ái vợ chồng không thể như xưa nếu như không muốn nói là bị ngưng trệ hoàn toàn.

Biết chồng stress, cô quạnh, người vợ đã nhiều lần gợi mở chuyện lấy thêm vợ cho chồng nhưng đều bị anh từ chối. Thương vợ, yêu vợ nhưng anh Huy cũng không thể vượt qua được những khoảnh khắc buồn chán, cô đơn khi nhu cầu sinh lý không được thỏa mãn.

Không tìm đến với những người phụ nữ khác, anh Huy chọn cách tự giải tỏa bằng các món đồ chơi tình dục được bán trên thị trường.

“Tự sướng” với những món đồ chơi tình dục, anh Huy thấy được giải tỏa khỏi "cơn khát cháy cổ" trong đời sống chăn gối. Dần dà, anh đâm “nghiện” và tần suất “tự sướng” cứ tăng dần lên. Tuy nhiên, anh lại lâm vào trạng thái trầm cảm, bực tức với chính người vợ anh yêu thương và muốn chăm sóc suốt cuộc đời.


	Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung

“Bệnh nhân tìm đến với chúng tôi trong trạng thái hoang mang, lo lắng, liệu mình có lạm dụng thủ dâm và bị lệ thuộc vào những món đồ chơi vô tri, vô giác đó không? Bệnh nhân còn mang cảm giác tội lỗi với chính người vợ của mình.

Đây không phải là trường hợp duy nhất tìm đến để xin tư vấn ở Trung tâm của chúng tôi…” bác sĩ Dung nói.

Tương tự là trường hợp của anh Trần Văn Cảnh, 29 tuổi, ở Thanh Oai – Hà Nội. Anh Cảnh có tiền sử sử dụng đồ chơi tình dục để “tự sướng” từ khi chưa kết hôn.

Sau khi lấy vợ, anh Cảnh vẫn dùng những món đồ này thậm chí còn dùng nhiều hơn trước. Vợ anh hoàn toàn khỏe mạnh và có sinh lý bình thường nhưng lại khá “vụng về” trong cách "chiều" chồng. Nhiều khi anh Cảnh phải “cố” lắm mới "hạ cánh" an toàn sau mỗi lần vợ chồng ân ái.

Kết hôn một thời gian, anh Cảnh quay lại với những món đồ chơi tình dục trước kia. Chia sẻ với bác sĩ, anh cho biết, cảm giác “tự sướng” với những món đồ chơi vô tri lại khiến anh được thỏa mãn và "lên đỉnh" nhanh hơn với vợ.

Biết chuyện chồng lén lút “tự sướng,” vợ Cảnh cho rằng, chồng mình có vấn đề về thần kinh nên nhất quyết đòi ly dị.

Bác sĩ Lê Thị Kim Dung chia sẻ: ““Tự sướng” quá nhiều khiến rất nhiều nam giới chai lì cảm xúc với người bạn đời. Họ không tìm được cảm giác hạnh phúc như khi “tự sướng” lúc âu yếm thực tế với vợ. Không ít trường hợp vì “lệch pha” quá nặng đã dẫn đến tan vỡ hôn nhân…"

Tại sao lại cấm?

Bày tỏ quan điểm về việc nên hay không nên sử dụng những loại đồ chơi tình dục để tự giải tỏa cảm xúc, bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho hay: “Tại sao lại cấm khi nó là những công cụ hỗ trợ tốt cho con người. Không phải ai cũng may mắn và hạnh phúc khi có được một cuộc hôn nhân viên mãn về mọi mặt, không phải ai cũng được thỏa mãn và đáp ứng nhu cầu sinh lí.

“Tự sướng”, ngoại tình để tan vỡ hôn nhân, tình một đêm để rước bệnh vào thân, bạn chọn cái nào? Cái nào sẽ an toàn hơn cái nào?...

Cũng theo bác sĩ Dung, từ thời xa xưa, người ta đã chế tạo và sử dụng những món đồ chơi tình dục để giải tỏa cảm xúc cho con người như một phương pháp kín đáo và an toàn nhất.

Cái gì cũng có tính hai mặt, điều quan trọng là thái độ sử dụng của mỗi người. Nhu cầu sử dụng đến đâu. Tại sao phải kiểm soát và cũng không thể kiểm soát khi tâm sinh lí của con người không được thỏa mãn. Càng cấm thì lại càng gia tăng. Điều quan trọng là làm cho người sử dụng hiểu tính chất hai mặt của sự việc và thái độ, ý thức sử dụng như thế nào mới là vấn đề.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại