Khóc cười chuyện quý ông sở hữu “núi đôi” khủng

Hà Thu |

(Soha.vn) - Cố gắng giấu ngực trong những chiếc áo rộng thùng thình, tự ti mặc cảm trong giao tiếp, nơm nớp nỗi lo bệnh tật, bị “nữ hóa”… là tâm lí chung của những nam giới đang sở hữu “núi đôi” khủng như chị em.

Quý ông dở khóc, dở cười vì mang “gò bồng đảo” khủng

18 tuổi, Nguyễn Văn T, ở Ứng Hòa – Hà Nội đã có bộ ngược nở nang hơn bất cứ người bạn cùng trang lứa nào. Ban đầu, T nghĩ đó là hiện tượng bình thường trong độ tuổi dậy thì nên thản nhiên không đi khám, để cơ thể phát triển bình thường. Càng về sau, ngực T càng phì to, không kìm được.

23 tuổi, “vòng 1” của T không khác gì của một cô gái. Ngực phì to, nhô cao khiến T luôn thấy mặc cảm, tự ti và tìm cách che giấu đôi “gò bồng đảo” trong những cái áo rộng thùng thình. Không những thế, T còn lo lắng việc bộ ngực phì to một cách bất thường của mình tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật đặc biệt là nỗi lo “nữ hóa”

Quá lo lắng, T đến khám và xin tư vấn tại khoa Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội). Tại đây các bác sĩ cho biết, T bị mắc chứng phì đại tuyến vú ở nam giới và phải điều trị, can thiệp bằng phẫu thuật.


	Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tương tự là trường hợp của Nguyễn Trọng Thắng, 27 tuổi, ở Tây Hồ - Hà Nội. Chỉ số chiều cao, cân nặng của Thắng đều ở mức lí tưởng, bình thường, riêng chỉ có chỉ số vòng 1 là ở mức bất bình thường. Vòng 1 phì đại quá mức khiến Thắng mất ăn, mất ngủ vì lo lắng và tự ti.

Đi đến đâu Thắng cũng gặp phải những ánh mắt tò mò, soi mói, những cái chỉ trỏ bàn luận. Dù đã tập thể dục để làm săn chắc và giảm vòng 1 nhưng ngực Thắng vẫn ngày một phì to hơn.

Đi khám Thắng mới biết mình mắc chứng phì đại tuyến vú và phải tiến hành làm phẫu thuật để cắt bỏ tận gốc.

Do sự mất cân bằng nội tiết, tăng  estrogen trong cơ thể

Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Bá Hưng – thành viên Hội y học tình dục Quốc tế và Châu Á Thái Bình Dương cho biết, phì đại tuyến vú ở nam giới là tình trạng tuyến vú của nam giới nở to và nhô cao giống như vú của phụ nữ. Nguyên nhân là do sự mất cân bằng nội tiết, tăng  estrogen trong cơ thể.

Biểu hiện của phì đại tuyến vú ở nam giới là, tuyến vú to, núm vú nhô lên và quầng vú to rộng ra, sẫm màu hơn, sờ vào thấy nhu mô tuyến vú mềm, khi nắm vào bệnh nhân có cảm giác hơi đau.


	Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng

“Nhiều người gọi hiện tượng này là sưng vú. Một số bệnh nhân có cảm giác đau tức nhẹ, khó chịu thường xuyên hoặc cảm giác đau vương vướn ở quanh vú mà khó xác định điểm đau cụ thể. Có thể sưng một bên hoặc hai bên.

Dễ nhầm lẫn phì đại tuyến vú thật với người béo phì. Để xác định cụ thể, bệnh nhân cần được thăm khám cụ thể…” bác sĩ Hưng cho biết.

Cũng theo bác sĩ Hưng, trong cơ thể nam giới ngoài hormone đặc trưng nam là testosterone vẫn còn có hormone của nữ là estrogen, progesterone nhưng ở nồng độ thấp.

Tuyến vú ở người được hình thành ngay từ trong bào thai. Khi trẻ sinh ra, cấu trúc vú đã hình thành đầy đủ với núm vú và quầng vú. Sự suy giảm  của prolactic thai nhi cùng với sự suy giảm của estrogen và progesterone rau thai khi sinh làm cho tuyến vú ngủ yên cho đến thời điểm trước dậy thì.

Tuyến vú có phát triển bình thường hay không phụ thuộc vào hormone sinh dục trong cơ thể của mỗi người, hormone nào chiếm ưu thế, estrogen hay testosterone. Nếu hormone nam chiếm ưu thế thì tuyến vú sẽ nằm yên hoặc teo nhỏ và không thể phát triển. Nếu hormone nữ chiếm ưu thế, tuyến vú sẽ nở to và phát triển đầy đủ đặc biệt là giai đoạn cho con bú.

Sự tác động và tranh giành ảnh hưởng của hai nhóm hormone này lên tuyến vú ở bất kỳ thời điểm nào nếu trong cơ thể của họ không kìm hãm được sự gia tăng hormone estrogen, progesterone.

Nam giới bị phì đại tuyến vú sinh lý ở hai giai đoạn: Giai đoạn sơ sinh do trẻ bị sụt giảm lượng hormone androgen từ mẹ, thời kỳ dậy thì do sự dao động mạnh của hormone sinh dục testosterone và estrogen nên tuyến vú tạm thời phì đại. Sau giai đoạn dậy thì hoạt động của nội tiết tố sinh dục ổn định, tuyến vú sẽ  lại teo nhỏ.

Không điều trị phì đại tuyến vú nam trong giai đoạn dậy thì

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng cho biết thêm: “Không điều trị cho trẻ bị phì đại tuyến vú trong giai đoạn dậy thì. Khi bị phì đại tuyến vú trong giai đoạn dậy thì cần theo dõi liên tục 2 năm. Sau 2 năm nếu không thấy hiện tượng này mất đi mới tiến hành điều trị. Có thể dùng thuốc đặc trị hoặc phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú có tác dụng nhanh mà không lo tái phát.”

Cũng theo các bác sĩ, việc nam giới có ngực quá cỡ là do sự bất bình thường ở hormone hoặc là dấu hiệu tiền ung thư vú ở nam giới.  Hiện tại, không có thứ thuốc nào có tác dụng thu nhỏ ngực. Với những trường hợp phì đại tuyến vú to, kéo dài thì phải phẫu thuật để có thể trả lại hình dáng bình thường. Sau phẫu thuật, bệnh không tái phát ở nam giới và họ có thể gỡ bỏ những ám ảnh đã đeo bám họ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại