Dùng 2 liều thuốc tránh thai khẩn cấp cho an toàn?

VH |

(Soha.vn) - Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng về thuốc tránh thai khẩn cấp, nếu lạm dụng thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ gây ảnh hưởng lớn đến khả năng sinh sản của chị em.

Em và bạn trai "quan hệ", sau 1 tiếng em uống thuốc tránh thai khẩn cấp, khoảng 3-4 tiếng sau "quan hệ" 1 lần nữa. Nhưng tất cả các lần đều xuất ra ngoài thì có khả năng có thai không ạ?

Em nghe nói: sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi thì không nên quan hệ tiếp, nếu quan hệ tiếp thì khả năng có thai rất cao. Vậy nếu sau 1 - 2 ngày sau em uống thêm 1 lần thuốc tránh thai (để tránh cho lần sau) nữa thì có tránh thai được không, và có ảnh hưởng gì đến con cái sau này không ạ?

Em  rất mong nhận được hồi âm sớm của anh (chị). Em xin chân thành cảm ơn!

nhanh...@gmail.com

Dùng 2 liều thuốc tránh thai khẩn cấp cho an toàn?
 

Trả lời:

Sau khi quan hệ tình dục 1 tiếng bạn uống thuốc tránh thai khẩn cấp, rồi 3 - 4 tiếng sau lại tiếp tục quan hệ tình dục thì lần sau vẫn trong thời gian an toàn, khả năng có thai là rất thấp. Trong khi đó các lần quan hệ tình dục bạn lại xuất tinh ngoài thì khả năng mang thai lại càng rất thấp.

Vậy bạn hãy yên tâm nhé. Còn vấn đề "Em nghe nói: sau khi uống thuốc tránh thai khẩn cấp rồi thì không nên quan hệ tiếp, nếu quan hệ tiếp thì khả năng có thai rất cao. Vậy nếu sau 1 - 2 ngày sau em uống thêm 1 lần thuốc tránh thai (để tránh cho lần sau) nữa thì có tránh thai được không, và có ảnh hưởng gì đến con cái sau này không ạ?" Điều này hoàn toàn sai, nếu bạn dùng thuốc như vậy sẽ ảnh hưởng xấu tới sức khỏe bạn gái và làm mất tác dụng của thuốc tránh thai. Thuốc tránh thai khẩn cấp dùng liều nội tiết rất cao, khi uống liều cao và uống nhiều lần trong tháng, nguy cơ rong kinh, rong huyết, đau ngực, rối loạn kinh nguyệt, hoa mắt, chóng mặt... là rất cao.

Lạm dụng nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản của bạn gái sau này. Vì vậy, khi quan hệ tình dục nên dùng bao cao su, vừa để ngừa thai và phòng tránh các bệnh lây lan qua đường sinh dục.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại