Cô gái 1m50 giữa đôi đường yêu và cưới

Hà Vân (Tổng hợp) |

(Soha.vn) - Lo sợ hai vợ chồng thấp bé sẽ sinh con thiệt thòi về chiều cao, chàng trai hoang mang vì có hiện tượng phì đại tuyến vú... là những lo lắng của bạn đọc gửi về tòa soạn.

LTS: INBOX Giới tính là hòm thư tiếp nhận những câu hỏi, tình huống của bạn đọc gửi về chuyên mục Giới tính. Các chuyên gia, bác sĩ sẽ cố gắng trả lời tối đa số lượng câu hỏi gửi về. Bên cạnh đó, chúng tôi đăng tải trước những câu hỏi, tình huống này để bạn đọc khác nếu có kinh nghiệm, thông tin, kiến thức thì có thể chia sẻ giúp đỡ những người mắc chuyện “thầm kín” khó nói. Trân trọng!

Bạn đọc ...nga@gmail.com

Chào Các chuyên gia tư vấn!

Tôi năm nay 32 tuổi đã lập gia đình và có em bé 18 tháng tuổi. Từ khi lập gia đình tôi chưa sử dụng thuốc tránh thai hay bao cao su (dùng biện pháp xuất tinh ra ngoài). Bản thân rất "dị ứng" bao cao su (nghe nói đến là không hứng thú gì) nên không đặt vòng cũng chưa dùng thuốc tránh thai nào. Vừa rồi có thai ngoài ý muốn (đã xử lí vì uống thuốc kéo dài trong thời gian có thai) nên tôi rất lo lắng. Các chuyên gia có thể tư vấn giúp tôi dùng loại thuốc tranh thai nào vừa hiệu quả mà lại không để di chứng sau này vì tôi muốn sinh thêm em bé nữa.

Rất mong được sự hồi âm sớm. Tôi chân thành cảm ơn.

Cô gái 1m50 giữa đôi đường yêu và cưới
 

Bạn đọc Dung Le ledung...@gmail.com

Chào anh (chị)!

Em có chuyện này muốn nhờ anh (chị) tư vấn giúp em (Em không dám tâm sự với ai cả anh (chị) ạ!

Người yêu em: anh ấy rất tốt với em, thế nhưng em lại không dám nghĩ đến chuyện kết hôn với anh ấy. Vì em sợ.

Anh ấy cao 155cm còn em cũng chỉ được 150cm. Thân hình chúng em khá nhỏ bé. Vậy nên em sợ khi kết hôn và sinh con, các con của chúng em sẽ bé hơn (vì bố mẹ là những người khá thấp). Điều đấy làm em lo lắng lắm. Em không muốn thế hệ sau các con của em lại phải chịu thiệt thòi, bị bạn bè chê cười. Em chưa nói với anh người yêu em về vấn đề này. Vậy nên, em mong muốn anh (chị) giúp em: Tư vấn cho em loại thuốc hoặc sữa nào đó có thể làm thai nhi phát triển (về chiều cao). Để em có động lực tiến đến hôn nhân với anh ấy.

Em cảm ơn anh (chị) rất nhiều ạ !

Cô gái 1m50 giữa đôi đường yêu và cưới

Thư của bạn đọc gửi về tòa soạn.

Bạn đọc yeuchiminhem...@gmail.com

Chào các chuyên gia: Tôi Tên Là Đặng Văn Dũng, ở Bù Đăng, Bình phước. Năm nay 18 tuổi. Đang là sinh viên trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TPHCM.

Tôi có Hiện tượng bị phì đại tuyến vú ở nam giới.

Cuối Năm học Lớp 9 (2010). Tôi phát hiên ngực của mình phát triển không bình thường nhưng tôi không đi khám. Đến giữa năm tôi học lớp 11 tôi mới đi khám ở 1 bệnh viện tư.

Siêu âm chẩn đoán thì bình thường, bác sĩ khuyên nên tập thể dục nên tôi vẫn tập hàng ngày nhưng không thấy 2 bên vú nhỏ đi. Mới đây 24/8/2013 tôi lại đi khám, bác sĩ cho biết tôi bị tăng sinh tuyến vú.

Tôi rất mặc cảm vì có vòng ngực như các bạn gái, chỉ dám mặc áo sơ mi để che khuyết điểm này. Mong các chuyên gia tư vấn để tôi biết cách điều trị.

Xin Cảm Ơn!

- Bạn đọc có thể gửi câu hỏi, tình huống về tòa soạn theo email: suckhoe@soha.vn. Chuyên gia của chúng tôi sẽ giúp bạn tháo gỡ những rắc rối thầm kín!

- Với những tình huống trên đây, chúng tôi đã chuyển tới chuyên gia để trả lời bạn đọc.

- Bạn đọc khác có kinh nghiệm, thông tin, kiến thức cũng có thể chia sẻ để giúp đỡ những trường hợp nêu trên, bằng cách gõ vào ô comment phía dưới. Trân trọng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại