2 cách tự kiểm tra những bất thường ở cơ quan sinh sản

Chị em có thể dễ dàng nhận ra những biểu hiện bất thường ở cơ quan sinh sản của mình nhờ những cách kiểm tra rất đơn giản.

Bác sĩ ơi, thời gian gần đây em liên tục cảm thấy lo lắng cho sức khỏe của mình. Bình thường, chu kì kinh nguyệt của em chỉ có 3-4 ngày, lần này lên tới 6 ngày. Ngày đầu tiên có kinh em cảm thấy hơi đau bụng. Em rất sợ mình đang bị khối u nào đó trong bụng.

Em năm nay mới 22 tuổi, chưa kết hôn và chưa từng có quan hệ tình dục bao giờ. Mọi chu kì kinh nguyệt và các đặc điểm sinh lý của em đều ổn định. Đây là lần đầu tiên em gặp rắc rối như vậy nên em rất lo mình bị bệnh ung thư. Bác sĩ cho em hỏi, có cách ào để em tự kiểm tra mình bị khối u hay ung thư ở cơ quan sinh sản hay không? Nếu tự kiểm tra được thì chắc chị em sẽ chủ động hơn trong việc bảo vệ sức khỏe của mình.

Em xin cảm ơn!

(Thái Hòa)

BS. Hoa Hồng tư vấn:

Đúng là chị em phụ nữ nên chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe của mình, đặc biệt là sức khỏe sinh sản. Và việc tự quan sát, khám xét, theo dõi những điều đặc biệt, bất thường của cơ thể cũng là một cách đơn giản nhưng hiệu quả trong việc kịp thời phát hiện những biểu hiện của bệnh, để từ đó có biện pháp điều trị kịp thời, hiệu quả.

Theo dõi, phát hiện những dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh sản là điều hết sức cần thiết. Mặc dù rất nhiều bệnh sản phụ khoa không có những triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu nhưng nếu là người quan tâm đến cơ thể mình, bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra những biểu hiện của bệnh phụ khoa qua những cách kiểm tra đơn giản.

2 cách tự kiểm tra những bất thường ở cơ quan sinh sản 1
Theo dõi, phát hiện những dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh sản là điều hết sức cần thiết. Ảnh minh họa

Có một vài cách giúp chị em phát hiện các bệnh ở cơ quan sinh sản khá hiệu quả. Bạn có thể tham khảo và áp dụng theo:

- Quan sát: Bạn cần quan sát tất cả các biểu hiện liên quan đến bộ phận này, ví dụ như: màu sắc, hình dáng bên ngoài, chu kì kinh nguyệt, màu sắc, lượng kinh nguyệt...

Trường hợp cần quan tâm nhất là âm đạo chảy máu bất thường (không liên quan đến kì kinh nguyệt, không vì lý do gì...). Đây là có thể là dấu hiệu cảnh báo có khối u ở tử cung hoặc ung thư cổ tử cung .

Bạn cũng cần lưu ý cả về màu sắc, số lượng khí hư. Bình thường, khí hư khỏe mạnh có màu trong và không có mùi. Nếu khí hư có màu xanh, vàng hoặc có lẫn máu, mủ, có mùi hôi, đặc sánh hay loãng như nước... thì đều là những dấu hiệu cảnh báo sự bất thường. Khí hư trở nên như vậy cũng có thể do bạn bị viêm nhiễm "vùng kín", u xơ hay u cổ tử cung...

- Tự sờ các khối u: Cách kiểm tra đơn giản và hữu ích nhất là buổi sáng, để bụng đói, sau khi đại tiện, tiểu tiện xong, bạn nằm ngửa trên giường, hơi gấp cong đầu gối để thư giãn vùng bụng, rồi lấy hai tay ấn vùng bụng từ nông đến sâu, sẽ dễ phát hiện ra các khối u hơn (nếu có).

Bình thường, nếu các khối u nhỏ thì chúng ta vẫn khó phát hiện ra khi sờ nhưng khi sờ thấy thì chứng tỏ khối u đã to lên. Khi đó, bạn cần đi khám càng sớm càng tốt.

Ngoài ra, nếu bạn có các cơn đau ở vùng bụng dưới, đau thắt lưng, vùng mông chỗ xương cụt, đau khi làm "chuyện ấy" và các cơn đau thường xuất hiện vào buổi sáng hoặc tối... thì cũng có thể bạn đang có khối u trong cơ quan sinh sản .

Nếu thấy mình có nhiều biểu hiện bất thường không rõ nguyên nhân và kéo dài liên tục thì bạn nên đi khám sớm để được bác sĩ làm các xét nghiệm cần thiết và chẩn đoán cho chính xác nhất. Nếu không may bạn gặp trục trặc ở cơ quan sinh sản thì bạn sẽ được bác sĩ chữa trị kịp thời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại