Giám đốc bệnh viện hiến máu lúc nửa đêm cứu sản phụ sinh con lần 5

NHƯ LOAN/VTC News |

Tiếp nhận sản phụ nguy kịch sau sinh con lần 5, giám đốc bệnh viện lập tức hiến máu cứu giúp bảo toàn tính mạng cho người mẹ.

Sản phụ là chị H. T. T (31 tuổi, trú tại thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang) vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) lúc 1h15 ngày 23/5. Chị vào viện trong tình trạng da tái xanh, niêm mạc nhợt nhạt, vã mồ hôi, chân tay lạnh, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt, rất nguy kịch.

Giám đốc bệnh viện hiến máu lúc nửa đêm cứu sản phụ sinh con lần 5 - Ảnh 1.

Nguồn máu hiến từ bác sĩ góp phần giúp sản phụ qua cơn nguy kịch. (Ảnh: BVCC)

Theo gia đình sản phụ, chị có tiền sử thiếu máu huyết tán, cắt mổ lách năm 2017. Đây là lần mang thai thứ 4 và sản phụ từng mổ lấy thai. Lần này thai 32 tuần, chị sinh con tại một phòng khám, mất máu nhiều nên được chuyển đến viện cấp cứu.

Sản phụ được kíp trực hội chẩn toàn viện và xử lý cấp cứu với chẩn đoán sốc mất máu do đờ tử cung không hồi phục. Chị nhanh chóng được chuyển phòng mổ cấp cứu.

Sản phụ thuộc nhóm máu B, trong khi gia đình đưa đi cấp cứu chỉ có 1 đơn vị máu nên không đủ truyền cấp cứu. Không có đủ máu, sản phụ sẽ khó qua khỏi. Trước tình hình nguy cấp, tiến sĩ Phạm Mạnh Công, giám đốc bệnh viện không ngần ngại trực tiếp hiến máu để cứu bệnh nhân.

Ngay sau khi hiến máu, tiến sĩ Phạm Mạnh Công nhanh chóng lên phòng mổ cùng kíp phẫu thuật cứu sống bệnh nhân.

Bệnh nhân được hồi sức, tiếp tục truyền máu và theo dõi điều trị.

Giám đốc bệnh viện hiến máu lúc nửa đêm cứu sản phụ sinh con lần 5 - Ảnh 2.

Kíp phẫu thuật cứu sản phụ lúc rạng sáng. (Ảnh: BVCC)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại