Đường rất ngon, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn nhiều đường?

Thu Phương |

Sự ngọt ngào của những viên đường khiến mọi người khó cưỡng lại được. Tuy nhiên, nó lại ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm cho sức khỏe.

Đường không chỉ là một thành phần xuất hiện trong nhiều món ăn, đồ uống hàng ngày mà còn đóng vai trò quan trọng cho sự chuyển hóa của cơ thể. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều đường mỗi ngày lại là mối đe dọa lớn đối với sức khỏe và là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh nguy hiểm.

1. Đẩy nhanh quá trình lão hóa da

Đường rất ngon, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn nhiều đường? - Ảnh 1.

Đường có sức tàn phá khủng khiếp đến da.

Đường sau khi nạp vào cơ thể, đi vào máu và bắt đầu phá vỡ cấu trúc protein bao gồm collagen và elastin, làm cho da bị khô và hình thành nếp nhăn. Da bị yếu đi, dễ bắt nắng và lão hóa dần dần.

2. Tăng mức độ viêm nhiễm

Đường rất ngon, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn nhiều đường? - Ảnh 2.

Đường khiến tình trạng nhiễm trùng diễn ra nghiêm trọng hơn.

Đường là tác nhân gây viêm nhiễm nặng hơn, da xuất hiện mụn nhọt, gia tăng nguy cơ mắc bệnh viêm khớp.

Ngay cả khi bị cảm lạnh, viêm họng…một tách trà ngọt tưởng như có lợi cho sức khỏe, nhưng chính đường trong trà lại thành yếu tố giúp vi khuẩn trong cổ họng sinh sôi phát triển mạnh hơn. Chỉ thêm lợi bất cập hại!

3. Gây bệnh tim mạch

Đường rất ngon, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn nhiều đường? - Ảnh 3.

Đường có tác dụng làm tăng lượng cholesterol gây ra các bệnh tim mạch.

Trong suốt thế kỉ 20, mọi người được khuyên nên bớt ăn chất béo - dễ tăng cholesterol trong máu - để làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch mà không chú ý đến việc hạn chế ăn đồ ngọt. Sang thế kỉ 21, mọi chuyện đã khác, các nghiên cứu đều chỉ ra đường làm gia tăng đáng kể cholesterol máu, làm tổn thương thành mạch máu, các bệnh tim mạch cũng vì thế tăng mạnh.

4. Khó kiểm soát tâm trạng

Đường rất ngon, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn ăn nhiều đường? - Ảnh 4.

Đường khiến cho con người dễ bị căng thẳng, trầm cảm.

Kết quả các cuộc nghiên cứu cho thấy đường ức chế, làm giảm hooc-môn BDNF – thường hay gặp ở những người bị trầm cảm, tâm thần phân liệt và khiến bệnh trầm trọng hơn. Nhiều người cho rằng khi lo lắng, buồn bã, nên ăn đồ ngọt để giảm căng thẳng. 

Thực tế thì ăn nhiều đồ ngọt có đường lại càng làm nỗi lo lắng tăng lên, nguy cơ mắc bệnh trầm cảm theo đó cũng gia tăng.

*Theo Brightside

Đọc báo mới nhất, xem tin sức khỏe nhanh nhất tại Soha. Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Trí Thức Trẻ
    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2010 - 2023 – Công ty Cổ phần VCCorp

    Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
    Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
    Email: btv@soha.vn
    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân
    Điện thoại: 024 7309 5555

    Liên hệ quảng cáo:
    Hotline: 0794.46.33.33 - 0961.98.43.88
    Email: giaitrixahoi@admicro.vn
    Hỗ trợ & CSKH:
    Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
    số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
    Tel: (84 24) 7307 7979
    Fax: (84 24) 7307 7980
    Chính sách bảo mật

    Chat với tư vấn viên