Nguy cơ viêm tim sau khi tiêm vaccine Pfizer và vaccine Moderna: Dữ liệu mới nhất từ Canada

Trà My |

Theo dữ liệu mới từ Canada, tỷ lệ viêm tim sau khi tiêm vaccine Moderna cao hơn so với vaccine Pfizer.

Ngày 1/10, Cơ quan Y tế Công cộng của Canada cho biết dữ liệu mới nhất tại quốc gia của họ cho thấy số ca viêm tim hiếm gặp được báo cáo sau khi tiêm vaccine Moderna tương đối cao hơn so với vaccine Pfizer - BioNTech.

Dữ liệu cũng cho thấy viêm tim xảy ra thường xuyên hơn ở thanh thiếu niên và người trưởng thành dưới 30 tuổi, cũng như phổ biến hơn ở nam giới.

Nguy cơ viêm tim sau khi tiêm vaccine Pfizer và vaccine Moderna: Dữ liệu mới nhất từ Canada - Ảnh 1.

Các lọ vaccine Pfizer - BioNTech và vaccine Moderna phòng COVID-19.

Cơ quan Y tế Công cộng của Canada cho biết phần lớn những người bị viêm tim này đều chỉ bị bệnh tương đối nhẹ và đã hồi phục nhanh chóng.

Cơ quan này cho biết thêm rằng nguy cơ gặp các biến chứng tim, bao gồm cả viêm tim, đã được chứng minh là tăng đáng kể sau khi nhiễm COVID-19. Nguy cơ gặp các vấn đề về tim do nhiễm COVID-19 cao hơn nguy cơ này sau khi tiêm vaccine, Cơ quan Y tế Công cộng của Canada nhấn mạnh.

[Đọc thêm: Phát hiện thêm bằng chứng cho thấy sự nguy hiểm của biến thể Delta]

Cả vaccine Moderna và vaccine Pfizer – BioNTech đều sử dụng công nghệ mRNA. Các cơ quan quản lý dược phẩm ở Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Y tế Thế giới đã nhiều lần tuyên bố lợi ích của việc tiêm vaccine mRNA trong việc ngăn ngừa COVID-19 vẫn vượt xa rủi ro.

Hồi cuối tháng 6, một ủy ban thuộc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết ‘có thể có mối liên hệ’ giữa vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna và tình trạng viêm tim hiếm gặp ở thanh thiếu niên, nhưng nhấn mạnh tình trạng này hiếm gặp và hầu hết các bệnh nhân đều đã khỏe trở lại nhanh chóng.

Cụ thể, đã có hơn 1.200 trường hợp viêm cơ tim hoặc viêm màng ngoài tim, chủ yếu ở những người dưới 30 tuổi được tiêm vaccine Pfizer hoặc vaccine Moderna ở Mỹ, theo một bài thuyết trình được công bố hôm 23/6 tại cuộc họp của Ủy ban Tư vấn về Tiêm chủng của CDC Mỹ.

Tiến sĩ Tom Shimabukuro phát biểu tại cuộc họp: "Đây vẫn là một tình trạng hiếm gặp".

Đối với cả hai loại vaccine Pfizer và Moderna, tỉ lệ viêm tim là 12,6/1 triệu liều vaccine. Tiến sĩ Shimabukuro cho biết viêm tim xảy ra thường xuyên hơn ở những người tiêm vaccine của Moderna với tỉ lệ 19,8/1 triệu so với 8/1 triệu ở Pfizer.

Cũng tại cuộc họp, Tiến sĩ Grace Lee, người đứng đầu Ủy ban Tư vấn về Tiêm chủng của CDC Mỹ, cho biết: "Biểu hiện lâm sàng của các trường hợp viêm cơ tim sau khi tiêm chủng rất khác biệt, xảy ra thường xuyên nhất trong vòng một tuần sau khi tiêm liều hai, với đau ngực là biểu hiện phổ biến nhất".

Cũng trong cuộc họp này, các quan chức CDC cho biết lợi ích của vaccine COVID-19 vẫn lớn hơn rủi ro.

 (Nguồn: Reuters)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại