Donbass nóng: Đặc nhiệm Ukraine bắt cựu chỉ huy dân quân dính đến thảm họa bắn hạ MH17?

Hoài Giang |

Lực lượng đặc biệt Ukraine đã đột nhập sâu vào lãnh thổ do dân quân kiểm soát ở Donbass và bắt sống một cựu chỉ huy phòng không liên quan tới vụ MH17.

Chỉ huy dân quân liên quan tới vụ MH17 bị bắt sống

Ngày 5/7 tờ BBC News đưa tin Ukraine đã tiến hành một chiến dịch bí mật tại thị trấn Snizhne ở Donetsk và bắt giữ cựu chỉ huy của lực lượng phòng không Cộng hòa nhân dân Donetsk (DPR) Volodymyr Tsemakh.

Ông Tsemakh trở thành mục tiêu của lực lượng đặc biệt Ukraine sau khi chuyến bay MH17 của Malaysia Airlines bị rơi gần Snizhne vào ngày 17/7/2014.

Tsemakh được cho là đã bị bắt tại căn hộ ở thị trấn Snizhne vào ngày 27/6, sau đó được chuyển đến lãnh thổ do quân đội Ukraine kiểm soát một cách khó hiểu.

Donbass nóng: Đặc nhiệm Ukraine bắt cựu chỉ huy dân quân dính đến thảm họa bắn hạ MH17? - Ảnh 1.

Volodymyr Tsemakh là chỉ huy của lữ đoàn pháo phòng không vào thời điểm MH17 diễn ra.

Vào ngày 28/6, Tsemakh được đưa đến Kiev và vào ngày 29/6 tòa án quận Shevchenko, Kiev đã thông qua lệnh bắt giam Tsemakh trong hai tháng. Cho tới nay ngày xét xử vẫn chưa được ấn định.

Tsemakh bị bắt giữ và bị buộc tội theo Khoản 1 của Điều 258-3 của Bộ luật Hình sự Ukraine - "Thành lập một nhóm khủng bố hoặc gia nhập một tổ chức khủng bố" và sẽ phải đối mặt với án tù từ 8 đến 15 năm.

Donbass nóng: Đặc nhiệm Ukraine bắt cựu chỉ huy dân quân dính đến thảm họa bắn hạ MH17? - Ảnh 2.

Một bức ảnh được cho là Tsemakh sau khi bị bắt giam và lệnh bắt của tòa án quận Shevchenko, Kiev.

Dân quân miền đông để đặc nhiệm Ukraine ra vào như "chốn không người"?

Theo hồ sơ của lực lượng dân quân, vào ngày 23/10/2014, Bộ Quốc phòng nước cộng hòa tự xưng DPR đã phong cho Vladimir Tsemakh quân hàm Đại tá và là người đứng đầu Lữ đoàn phòng không.

Vào tháng 3/2015, vì những lý do không rõ ràng Tsemakh bị cách chức, tới tháng 3/2017 ông này lại được bổ nhiệm làm "Tiểu đoàn phó của đơn vị 08819", nhưng chẳng bao lâu sau Tsemakh đã về hưu.

Theo con gái của Tsemakh, cha cô không bao giờ sợ rằng có thể trở thành mục tiêu pháp lý liên quan tới vụ việc máy bay MH17.

Donbass nóng: Đặc nhiệm Ukraine bắt cựu chỉ huy dân quân dính đến thảm họa bắn hạ MH17? - Ảnh 3.

Máy bay Boeing 777 mang số hiệu chuyến bay MH17 củaMalaysia Airlines bị bắn rơi ở miền đông Ukraine vào ngày 17/7/2014. Vụ việc khiến toàn bộ 283 hành khách và 15 thành viên phi hành đoàn đến từ 10 quốc gia khác nhau thiệt mạng.

Sau khi tham gia chiến sự ở miền đông Ukraine, cựu chiến binh chiến tranh Afghanistan đã trở lại với một cuộc sống yên bình.

Tsemakh trở thành giáo viên giáo dục thể chất trong một trường kỹ thuật thành phố.

Việc Volodymyr Tsemakh bị bắt cóc đã được vợ ông phát hiện buổi chiều ngày 27/6 khi nhìn thấy vết máu và dấu vết vật lộn tại nhà.

Ngày hôm sau, những người thân của Tsemakh đã tổ chức tìm kiếm người mất tích và đến tối ngày 28/6, họ nhận được một lá thư từ Kiev rằng tòa án sẽ phản hồi về vụ bắt giữ Tamakh vào ngày hôm sau.

Lực lượng đặc biệt của Ukraine được cho là đã tiến hành một chiến dịch bắt giữ Tsemakh ở sâu phía sau chiến tuyến.

Donbass nóng: Đặc nhiệm Ukraine bắt cựu chỉ huy dân quân dính đến thảm họa bắn hạ MH17? - Ảnh 5.

Snizhne nằm cách biên giới Nga 20 km, điểm gần nhất trên chiến tuyến giữa hai bên dân quân và quân đội Kiev nằm cách thành phố khoảng 51 km, còn trạm kiểm soát gần nhất nằm cách thành phố khoảng 80 km.

Gia đình của Tsemakh được luật sư ở Kiev cho biết rằng các sĩ quan SBU đã bắt và đưa ông ta vượt qua trạm kiểm soát Marinka ngay trước mắt các chiến binh dân quân Donbass.

Ở phía ngược lại, các chỉ huy của các lực lượng vũ trang ở DPR nói rằng hoạt động bắt cóc Tsemakh không phải do Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) thực hiện, mà bởi một đơn vị lực lượng đặc biệt của Quân đội Ukraine.

Lực lượng đặc biệt của Ukraine chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào liên quan đến việc họ đã giam giữ và di chuyển Tsemakh trên lãnh thổ Donetsk, nơi chính phủ Ukraine không kiểm soát và từ chối bình luận về cáo buộc bắt cóc của "đối phương".

Hoạt động bắt giữ Tsemakh được thực hiện chỉ một tuần sau khi Đội điều tra quốc tế lần đầu tiên chính thức công bố tên của bốn nghi phạm có liên quan đến vụ MH17.

Nghi can người Ukraine có tên là Leonid Kharchenko, 3 người mang quốc tịch Nga là Oleg Pulatov, Igor Girkin và Sergey Dubinsky.

Tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông Igor Girkin là Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Donetsk tự xưng, trong khi 3 người còn lại thuộc cơ quan tình báo quân đội (GRU) của Donetsk.

Lực lượng đặc biệt Ukraine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại