Đơn vị nào bảo vệ Trường Sa khi Su-30MK2 đang tạm ngừng bay?

Bạch Dương |

Theo Thượng tướng Võ Văn Tuấn, toàn bộ tiêm kích Su-30MK2 sẽ bị đình chỉ tất cả các hoạt động bay huấn luyện, chỉ được phép cất cánh khi làm nhiệm vụ chiến đấu.

Quyết định trên được đưa ra hôm 14/6/2016, sau vụ tai nạn xảy ra với chiếc Su-30MK2 số hiệu 8585. "Việc đình chỉ này để đánh giá về sự cố xảy ra đối với chiếc máy bay đang mất tích", Thượng tướng Võ Văn Tuấn cho biết.

Như vậy trong khi Su-30MK2 đang tạm ngừng bay huấn luyện, gánh nặng của "người thay thế xứng đáng nhất" cho trọng trách tuần tra bảo vệ Quần đảo Trường Sa sẽ đặt trên vai đơn vị nào? 

Nhiều khả năng đó chính là Trung đoàn không quân 925, đơn vị duy nhất của Quân đội Việt Nam được trang bị các tiêm kích Su-27, do những trung đoàn còn lại chỉ có Su-22 tính năng chiến đấu rất hạn chế.

Đơn vị nào bảo vệ Trường Sa khi Su-30MK2 đang tạm ngừng bay? - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh chung với cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 925 tại huyện Phù Cát, phía sau là chiếc Su-27UBK số hiệu 8526.

Hiện tại Không quân Nhân dân Việt Nam đang có trong biên chế 10 chiếc tiêm kích Su-27, đây là những chiến đấu cơ thế hệ 4 đầu tiên của chúng ta trước khi Su-30MK2 về nước.

Khác với Su-30MK2, Su-27 chỉ là tiêm kích đơn nhiệm. Trong nhiệm vụ cường kích, nó không có khả năng triển khai các loại vũ khí tấn công mặt đất, mặt biển dẫn đường chính xác mà chỉ đơn giản mang được bom và rocket không điều khiển.

Tuy vậy trong không chiến, Su-27 lại nhanh nhẹn hơn Su-30MK2 khi đạt vận tốc tối đa Mach 2,35 (Su-30MK2 chỉ là Mach 2) và tốc độ leo cao lên tới 325 m/s (so với 305 m/s của Su-30MK2), rất thích hợp cho vai trò chiếm ưu thế trên không.

Mặc dù radar N001 đời đầu của Su-27 có hiệu suất không bằng loại N001VEP lắp trên Su-30MK2 nhưng năng lực không chiến tầm xa của nó vẫn rất đáng gờm.

Đơn vị nào bảo vệ Trường Sa khi Su-30MK2 đang tạm ngừng bay? - Ảnh 2.

Tiêm kích Su-27SK số hiệu 6004 thuộc biên chế Trung đoàn Không quân 925

Vào ngày 15/6/2012, lần đầu tiên tiêm kích Su-27 (khi đó thuộc Trung đoàn 940) đã thực hiện chuyến bay làm nhiệm vụ đặc biệt: Cất cánh từ căn cứ ở miền Trung ra tuần tiễu, trinh sát, bảo vệ chủ quyền biển đảo tại Trường Sa. Đây là cột mốc đáng nhớ vì trước đó các máy bay của Không quân Nhân dân Việt Nam đều xuất phát từ các sân bay phía Nam.

Với tầm hoạt động 3.530 km, Su-27 thừa năng lực để hiện diện và tuần tra đủ lâu trên vùng trời quần đảo Trường Sa, điều mà Su-22 gặp phải khá nhiều bất lợi.

Nhờ sở hữu đặc tính không chiến ưu việt cũng như tầm bay lớn, Su-27 thuộc Trung đoàn 925 hoàn toàn đủ khả năng tạm thời thay thế Su-30MK2 lĩnh trọng trách bảo vệ Quần đảo Trường Sa.

Hiện tại mặc dù chưa có thông tin khẳng định, nhưng việc chiếc Su-27UBK số hiệu 8526 sau đại tu xuất hiện với màu sơn mới giống như Su-30MK2 đã dẫn tới ý kiến cho rằng nó được nâng cấp lên chuẩn Su-27UBM có sức mạnh tương đương dòng Su-30. Nếu điều đó là sự thực thì có thể chắc chắn rằng khoảng trống mà Su-30MK2 để lại vẫn được lấp đầy./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại