*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đau đầu vì MiG suốt 70 năm qua, nhưng không phải lúc nào NATO cũng tìm được câu trả lời về sức mạnh và hiệu quả của những chiếc tiêm kích “đáng sợ” này.
Một quan chức không quân Indonesia cho biết, Jakarta có khả năng sẽ mua 2 phi đội tiêm kích F-16V Viper của Mỹ, trong khi quá trình mua Su-35 của Nga cũng đang được tiến hành.
Một hợp đồng trị giá ước tính gần 1 tỷ USD sắp được Nga ký kết với một khánh hàng VIP ở Đông Nam Á. Quốc gia này chấp nhận vay mượn để sắm "hàng nóng" - tiêm kích Su-35.
Tháng 5/1990, một đoàn đại biểu đã tới Liên Xô để bàn bạc về mua tiêm kích và phía Liên Xô đã định "nhồi" chiếc MiG-29 khi nói rằng TQ đã sở hữu và có kinh nghiệm dùng máy bay MiG.
Một chiếc tiêm kích F-16C Block 50 của Không lực Hoa Kỳ đóng tại Nhật Bản đã đạt tới cột mốc 9.500 giờ bay vào ngày 20/11 vừa qua.
Hết Su-27SK, Su-30MK sang Belarus, lại đến trực thăng Mi-35P phải đưa sang Nga sửa chữa lớn đã khiến cho Không quân Indonesia khốn đốn, thiếu hụt lực lượng hết sức nghiêm trọng.
Hiện nay trong khu vực Đông Nam Á, Không quân Việt Nam và Indonesia đều đang sử dụng tiêm kích hạng nặng Su-27SK cùng với Su-30MK2 do Nga sản xuất.
Trung Quốc được cho là giết 180.000 con chó lấy lông để đổi chiến cơ Su-27 của Nga vào đầu những năm 1990.
Tiêm kích Su-27 hiện nay vẫn đang là xương sống trong biên chế không quân của nhiều quốc gia, có sức mạnh răn đe rất lớn và là loại máy bay ít chiến đấu cơ nào muốn đối đầu.
"Không lâu nữa đâu. Hãy ráng chờ. Hiện tại, chúng tôi đang đàm phán về giá. Trước mắt sẽ là 8 chiếc Su-35", Bộ trưởng BQP Indonesia tuyên bố với báo giới.
Việc tụt hậu về vũ khí chính xác cao của Không quân Trung Quốc lại bất ngờ có thể trở thành ưu thế, đặc biệt trong một cuộc chiến truyền thống quy mô lớn.
Thời gian qua xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng chiếc tiêm kích Su-27UBK số hiệu 8526 đã được nâng cấp lên chuẩn Su-27UBM dựa vào màu sơn xanh tương tự Su-30MK2.
Tâm điểm