Một khách VIP ở ĐNÁ chấp nhận vay mượn để sắm "hàng nóng": Tất cả vì tiêm kích Su-35

Bảo Lam |

Một hợp đồng trị giá ước tính gần 1 tỷ USD sắp được Nga ký kết với một khánh hàng VIP ở Đông Nam Á. Quốc gia này chấp nhận vay mượn để sắm "hàng nóng" - tiêm kích Su-35.

Nga và Indonesia sắp đạt được việc ký kết bản hợp đồng cung cấp các máy bay tiêm kích Su-35 và phương thức thanh toán sẽ có thay đổi lớn, đó là quốc gia Đông Nam Á có thể sẽ phải vay tiền để mua 11 chiếc máy bay tiêm kích Su-35 của Nga.

Hiện nay tất cả công tác chuẩn bị để đang được triển khai tuy nhiên, phía Indonesia vẫn đang xem xét bởi Jakarta vẫn chưa xác định rõ các điều khoản chi tiết. Ngoài ra, phía Nga vẫn chưa nhận được tiền đặt cọc của Indonesia. Nhiều chuyên gia cho rằng nhiều khả năng Indonesia sẽ chấp nhận vay tiền của Nga để mua tiêm kích Su-35.

Đây có lẽ là một thay đổi bước ngoặt bởi lẽ trước đó đã có thông tin rằng Indonesia muốn tiếp nhận tiêm kích Su-35 theo kiểu hàng đổi hàng, thay vì nhận "tiền tươi" khi bán máy bay thì Nga sẽ được trả bằng cao su và dầu cọ.

Từ hơn 10 năm trở lại đây, Indonesia dần dần vươn lên đửng cấp VIP, trở thành một khách hàng lớn và truyền thống đối với vũ khí Nga. Họ đã mua các loại tiêm kích Su-27SK, Su-30MK2, xe chiến đấu bộ binh BMP-3,... từ Nga và sắp tới sẽ là Su-35.

Một khách VIP ở ĐNÁ chấp nhận vay mượn để sắm hàng nóng: Tất cả vì tiêm kích Su-35 - Ảnh 1.

Tiêm kích Su-35 của Nga.

Các nhà phân tích đều có chung nhận định Su-35 là một trong những tiêm kích nguy hiểm nhất trong cuộc chiến giả định với Không quân Mỹ và nó nhận được sự tôn trọng của các chuyên gia Mỹ.

Tiêm kích Su-35 sở hữu hàng loạt tính năng vượt trội có thể khiến cho kẻ địch phải khiếp sợ như tầm hoạt động rất lớn, có khả năng siêu cơ động mà không một loại tiêm kích nào của phương Tây có thể sánh được. Đồng thời, Su-35 mang được một lượng lớn tên lửa cả không đối không, không đối đất và không đối hải để tấn công bất cứ mục tiêu nào.

Ngoài ra, dòng tiêm kích siêu hạng này còn được trang bị các hệ thống gây nhiễu, tác chiến điện tử tối tân.

Cần phải nhấn mạnh rằng sự nổi tiếng của Su-35 trên thị trường vũ khí thế giới tiếp tục gia tăng khi gần đây liên tiếp có nhiều quốc gia bày tỏ sự quan tâm lớn tới dòng tiêm kích này.

Chính vì vậy, ông Vladimir Kozhin - trợ lý của Tổng thống Nga Putin về hợp tác kỹ thuật - quân sự cho biết rằng trong năm 2018 hàng loạt các hợp đồng bán máy bay tiêm kích Su-35, Su-32 và MiG-29 của Nga cho các nước khác sẽ được ký kết.

Tiêm kích Su-35 Nga trình diễn đẳng cấp tại Triển lãm Paris Airshow 2013.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại