Quốc gia nào ở Đông Nam Á muốn sở hữu cả tiêm kích F-16V của Mỹ và Su-35 Nga?

Minh Thu |

Một quan chức không quân Indonesia cho biết, Jakarta có khả năng sẽ mua 2 phi đội tiêm kích F-16V Viper của Mỹ, trong khi quá trình mua Su-35 của Nga cũng đang được tiến hành.

“Theo kế hoạch chiến lược năm 2020 – 2024, chúng tôi sẽ mua 2 phi đội tiêm kích F-16V Viper . Chúng tôi sẽ mua mẫu mới nhất Block 72 Viper”, hãng tin Antara News dẫn lời Tư lệnh không quân Indonesia, Nguyên soái Yuyu Sutisna phát biểu tại căn cứ không quân Roesmin Nurjadin ở Pekanbaru vào ngày 28/10.

Cũng theo Tướng Yuyu, “rất nhiều nước đang sử dụng chiến đấu cơ F-16V Viper và nó đã chứng minh được mức độ đáng tin cậy”.

Tuy nhiên, với việc ngân sách quốc phòng Indonesia chỉ có tổng cộng 7,6 tỷ USD cho năm tài khóa 2020, chưa rõ Indonesia sẽ lấy tiền từ đâu để mua tiêm kích F-16V Viper.

Giá mỗi chiếc F-16V Viper vào khoảng 121,2 triệu USD bao gồm chi phí huấn luyện, hỗ trợ, cung cấp các bộ phận thay thế. Theo Sputnik, mới đây, Đài Loan đã duyệt chi hơn 8 tỷ để mua 66 tiêm kích F-16V Viper của Mỹ.

Trong khi đó, theo Defense News, không quân Indonesia hiện sở hữu 2 mẫu F-16C và F-16D được sản xuất từ thập niên 1990.

Ngoài chuyện tính mua F-16V Viper từ Mỹ, Tướng Yuyu cũng đề cập tới việc Indonesia “đang trong quá trình mua chiến đấu cơ từ phía đông Sukhoi Su-35 ”.

Song theo Sputnik, nếu mua Su-35, Indonesia có khả năng sẽ bị Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt chiểu theo Đạo luật Chống lại các kẻ thù của Mỹ thông qua lệnh trừng phạt (CAATSA).

Đạo luật này của Mỹ nhằm ngăn các nước trên thế giới mua vũ khí của Nga . Nhưng trên thực tế, bất chấp việc bị Mỹ áp đặt CAATSA, nhiều nước vẫn quyết định mua máy bay chiến đấu, hệ thống phòng không và các loại thiết bị vũ khí khác từ Nga.

Ngoài tiêm kích Su-35, Nga sẽ bán 11 chiếc Su-27 cho Indonesia với giá 1,154 tỷ USD. Không quân Indonesia cũng đang sử dụng các chiến đấu cơ Su-27SK và Su-30MK2 của Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại