Xót xa: Cô gái sống 21 năm trong trạng thái... không có mặt

Thu Trang |

Một cô gái trẻ Ấn Độ đã phải sống chung với tình trạng không có khuôn mặt trong suốt 21 năm qua kể từ khi cô cất tiếng khóc chào đời.

Khadija Khatoon, năm nay 21 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Kolkata, miền Đông Ấn Độ. Nhìn vào khuôn mặt cô, người ta chỉ có thể thấy một bọc da thừa chứ không hề thấy mắt, mũi. Trên khuôn mặt cô chỉ có một khe hở nhỏ.


Khadija sinh ra với khuôn mặt không mắt không mũi.

Khadija sinh ra với khuôn mặt không mắt không mũi.

Ông bà Rashid Mulla và Amina Bibi, bố mẹ của Khadija cho hay ban đầu họ không hề hay biết tình trạng nguy hiểm của con gái nhưng khi cô bé được hai tháng mà vẫn không mở mắt được thì họ thực sự thấy lo lắng.

Họ đã mang cô bé đáng thương tới bệnh viện nhưng các bác sĩ cũng không thể làm được gì hơn cho cô bé. Bác sĩ không dám thực hiện phẫu thuật vì điều đó có thể ảnh hưởng đến tính mạng cô bé. Các bác sĩ phỏng đoán rằng có thể đó là một khối u.

Khadija được trả về nhà với tình trạng ngày càng xấu hơn khi bọc da thừa ngày càng lớn dần trên mặt. Với cái u ngày càng lớn, cô gái trẻ chẳng còn cách nào khác là chấp nhận sống chung với nó.


Với khuôn mặt này, cô gái không thể đến trường nên gia đình là những người bạn duy nhất mà cô có.

Với khuôn mặt này, cô gái không thể đến trường nên gia đình là những người bạn duy nhất mà cô có.

Tuy nhiên, cô cũng không khỏi chạnh lòng khi không được đến trường và không có bất cứ một người bạn nào. Đối với cô, gia đình là những người bạn và cũng là những người thân yêu duy nhất.

Thu nhập của cả gia đình Khadija chỉ có 70 bảng Anh một tháng (khoảng hơn 2 triệu đồng). Chính vì vậy, dù muốn mang con đi khám xét và chữa trị thêm nhưng bố mẹ cô “lực bất tòng tâm”.


Với thu nhập quá thấp, gia đình không thể chữa trị cho con gái.

Với thu nhập quá thấp, gia đình không thể chữa trị cho con gái.

Động lòng trước tình cảnh đáng thương của cô gái trẻ, một nhân viên chính phủ đã đưa trường hợp của Khadija lên Facebook để kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng.

Bác sĩ Anirban Deep Banerjee khi biết tình trạng của Khadija cho hay cô mắc phải chứng bệnh Neurofibromatosis, một chứng bệnh khiến bệnh nhân dễ phát sinh các khối u hơn bình thường.

Theo bác sĩ, có khả năng một khối u ác đang phát triển trong mặt của cô gái. Nếu cô gái sẵn sàng, các bác sĩ có thể tiến hành các xét nghiệm khác để xem liệu có thể phẫu thuật được hay không.

Trang web Crowdfunder đã được lập ra với mục đích gây quỹ giúp đỡ Khadija thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u trên mặt vì gia đình cô không đủ khả năng trang trải các chi phí y tế .

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại