Ấn Độ: Tranh luận gay gắt trong việc siết chặt phụ nữ “cho thuê tử cung”

Hồng Nam |

Hàng trăm cặp vợ chồng phương Tây bay sang Ấn Độ để tìm người đẻ thuê với giá rẻ mỗi năm. Tuy nhiên, chính phủ nước này đang tìm cách kiểm soát chặt chẽ tình trạng này.

Ấn Độ đang cố gắng kìm hãm sự bùng nổ của tình trạng người nước ngoài đến mướn những người phụ nữ trẻ tuổi để đẻ thuê.

Đã có hàng ngàn cặp vợ chồng hiếm muộn ở phương Tây đổ xô đến đất nước này trong những năm gần đây để kiếm con vì: đối tác đẻ thuê với giá rẻ, bác sỹ có tay nghề cao, một nguồn cung cấp đẻ thuê ổn định và thủ tục pháp lý đơn giản.

Ước tính ngành công nghiệp y tế nước này đã “ăn nên làm ra” với dịch vụ đẻ thuê. Mỗi năm, hàng trăm phụ nữ đã cho “thuê tử cung” của họ.

Cho đến nay, số tiền mà dịch vụ đẻ thuê đem lại cho Ấn Độ là hàng triệu USD và con số này còn tăng lên nữa.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc cho thuê tử cung để “khai thác” những phụ nữ trẻ nghèo khó ở Ấn Độ là điều không thể chấp nhận được và họ cho rằng luật pháp mới của Ấn Độ nên kiềm chế tình trạng này.

Chính phủ Ấn Độ cho biết họ sẽ không hỗ trợ việc “đẻ thuê thương mại” và bây giờ họ sẽ đưa ra các biện pháp mới để hạn chế tình trạng này. Họ cho rằng việc đẻ thuê sẽ chỉ dành cho những cặp vợ chồng ở


Có hàng ngà cặp vợ chồng phương Tây đang tìm đến phụ nữ Ấn Độ để thuê tử cung.

Có hàng ngà cặp vợ chồng phương Tây đang tìm đến phụ nữ Ấn Độ để "thuê tử cung".

Hiện nay, có nhiều ý kiến trái chiều về quyết định này của chính phủ Ấn Độ.

Ranjana Kumari, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Xã hội, cho biết: “Cấm dịch vụ đẻ thuê thương mại sẽ chỉ làm thúc đẩy thị trường chợ đen đẻ thuê phát triển hơn và tước đoạt cơ hội  của những cặp vợ chồng khác có đứa con của mình”.

Tiến sĩ Nayana Patel, một trong những chuyên gia hàng đầu về sức khỏe sinh sản của Ấn Độ, cho biết động thái của chính phủ là sự phân biệt đối xử với người nước ngoài, những người hiếm muộn và vẫn mong muốn được có con.

Tiến sĩ Patel nói: "Tất nhiên vấn đề đẻ thuê cần được kiểm tra nghiêm ngặt và thường xuyên, nhưng cấm người nước ngoài thuê người đẻ hộ thì không phải là giải pháp triệt để.

Đó là vô nhân đạo. Việc có một hợp đồng tự nguyện giữa những người liên quan đến nhau thì có điều gì là sai trái. Đó là một nguồn thu nhập đáng kể cho người phụ nữ. Thay vì phụ nữ làm việc như một osin thì họ có thể đẻ thuê."


Chính phủ Ấn Độ đang có những động thái siết chặt tình trạng đẻ thuê ở nước này.

Chính phủ Ấn Độ đang có những động thái siết chặt tình trạng đẻ thuê ở nước này.

Năm 2012, Ấn Độ đã ban hành quy định mới trong việc cấm các cặp vợ chồng đồng tính người nước ngoài đến Ấn Độ thuê người đẻ thuê. Điều luật này đã vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ từ những người ủng hộ đồng tính.

Quy định hiện hành ở Ấn Độ ghi rõ rằng, nếu muốn tìm người đẻ thuê ở Ấn Độ thì phải là “người đàn ông và phụ nữ kết hôn hợp pháp và việc kết hôn cần được duy trì ít nhất 2 năm”.

Chi phí cho việc đẻ thuê ở Ấn Độ thường dao động từ khoảng £ 12.000 đến £ 20.000 (400 triệu – 700 triệu đồng), trong đó người đẻ thuê nhận được khoảng 170 triệu đồng. Con số này là chỉ bằng một phần ba giá tại các quốc gia phương Tây.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại