Bí mật "không tưởng" đằng sau huyền thoại quái vật hồ Loch Ness

Thu Trang |

Huyền thoại về Quái vật Hồ Loch Ness thực chất được “dựng lên” tại một quán rượu ở Luân Đôn nhằm thu hút khách du lịch tới Scotland.

Huyền thoại về quái vật Hồ Loch Ness bắt đầu từ năm 1871 khi người đầu tiên khẳng định nhìn thấy quái vật trên hồ được ghi chép lại.

Quái vật Hồ Loch Ness đã thu hút sự tò mò của biết bao thế hệ nhưng một cuốn sách mới đưa ra luận điểm mới rằng đó thực ra chỉ là một câu chuyện hư cấu xuất phát từ một quán rượu ở Luân Đôn.


Sự xuất hiện của quái vật hồ Loch Ness đã được ghi nhận từ 144 năm trước.

Sự xuất hiện của quái vật hồ Loch Ness đã được ghi nhận từ 144 năm trước.

Giáo sư Gareth Williams đã đưa ra một cái nhìn mới về một trong những bí ẩn khoa học lớn nhất chưa tìm ra được lời giải của thế kỷ trước. Theo ông, câu chuyện này được một đội ngũ truyền thông dựng lên nhằm thu hút khách du lịch tới vùng cao nguyên này.

Giáo sư Williams là giáo sư y khoa danh dự của Đại học Bristol, đồng thời là một nhà sử học nổi tiếng khẳng định toàn bộ câu chuyện này chỉ là tưởng tượng.

Vị giáo sư cho hay Scotland đã thu về 30 triệu bảng/năm từ ngành du lịch được đẩy mạnh nhờ huyền thoại “hư cấu” đó.

Quái vật Hồ Loch Ness thực ra chỉ là một sản phẩm của sự thêu dệt nhằm thúc đẩy thị trường du lịch ở Scotland trong những năm 1930 của thời kỳ đại suy thoái.


Quái vật hồ Loch Ness thực chất chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng, hư cấu?

Quái vật hồ Loch Ness thực chất chỉ là sản phẩm của sự tưởng tượng, hư cấu?

Trong cuốn “A Monstrous Commotion: The Mysteries Of Loch Ness” (tạm dịch: Chấn động Kỳ lạ: Những bí ẩn về hồ Loch Ness), giáo sư Williams đã đưa ra ý kiến câu chuyện li kì về quái vật trên hồ được một người đàn ông có tên DG Gerahty sáng tạo nên.

Giáo sư khẳng định người đàn ông tên DG Gerahty được các chủ khách sạn Scotland sạn thuê để vực dậy nền du lịch.

Trong thời kỳ suy thoái sâu và kéo dài nhất trong lịch sử của các nước phương Tây, các chủ khách sạn ở Scotland cũng phải vẫy vùng, tìm đủ mọi cách để tồn tại.

Bộ sách sẽ được xuất bản vào tháng tới và người đọc có thể tìm thấy sự thật về quái vật hồ Loch Ness trong cuốn tiểu thuyết bán tự truyện Marise. Theo đó, câu chuyện hư cấu về quái vật trên hồ được đưa ra tại một quán rượu gần quảng trường Trafalgar Square.


Hồ Loch Ness nơi tương truyền có quái vật xuất hiện.

Hồ Loch Ness nơi tương truyền có quái vật xuất hiện.

Trong cuốn sách có đoạn: “Sau một vài vại bia, chúng tôi đã khai sinh ra quái vật hồ Loch Ness. Tất cả những gì mà chúng tôi phải làm là dàn dựng sao cho có người nhìn thấy nó. Và chúng tôi đã làm được. Câu chuyện quái vật nhanh chóng được lan truyển.”

“Hàng nghìn người tới Scotland để tận mắt chứng kiến quái vật trên hồ… Và tất nhiên, đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt chứ làm gì có thực. Câu chuyện đó được một thiên tài truyền thông mà các chủ khách sạn thuê hư cấu lên với chi phí 150 Bảng.”

Ý tưởng về quái vật hồ Loch Ness xuất phát từ con quái vật trên hồ tên là Ogopogo ở Canada. Và theo giáo sư Williams, việc ít người nhìn thấy sự xuất hiện của con quái vật trước năm 1930 càng củng cố cho lập luận của ông.

Tuy nhiên, theo website Legend of Nessie, trường hợp đầu tiên nhìn thấy quái vật hồ Loch Ness được ghi nhận là vào tháng 10 năm 1871.

Một người tên D Mackenzie mô tả đã nhìn thấy một sinh vật gì đó to như “một chiếc thuyền gỗ lớn bị lật úp” di chuyển “chậm rồi biến mất rất nhanh”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại