Tư thế chỉ có ở châu Á khiến người Âu Mỹ "nhăn mặt"

Nguyễn Nhung |

Người châu Âu có muốn bắt chước, cũng khó có thể học theo một tư thế của người châu Á, đó là tư thế ngồi xổm.

Ngồi xổm đối với người châu Á không có gì xa lạ, đây là tư thế mà đi đâu chúng ta cũng có thể bắt gặp.

Ngồi xổm cũng tự nhiên như cách chúng ta thở ra hít vào. Tư thế ngồi này cũng có một tên gọi riêng là “The Asian squat”.

Đa số người trưởng thành ở những nước Âu Mỹ rất khó có thể ngồi xổm. Theo một cuộc điều tra cho thấy chỉ có 13,5% người Bắc Mỹ có thể ngồi xổm, trong số này thì có đến 9% là người có gốc Á, còn lại là người tập yoga.

Một mục điều tra khác trên quy mô toàn thế giới cho hay, 2/3 số người tham gia không thể ngồi xổm được.


Ngồi xổm là tư thế ngồi rất đơn giản với người châu Á, nhưng với người châu Âu, đây là tư thế khó thực hiện.

Ngồi xổm là tư thế ngồi rất đơn giản với người châu Á, nhưng với người châu Âu, đây là tư thế khó thực hiện.

Một nghiên cứu nhận định, ngồi xổm bắt nguồn từ thế kỷ thứ III trước công nguyên ở Ấn Độ. Nhưng ảnh hưởng sâu rộng nhất là tại Trung Quốc và trở thành “biểu trưng” của đất nước này.

Trong bộ phim “American Dreams” với sự góp mặt của Huỳnh Hiểu Minh, hình ảnh ba nhân vật chính trong phim ngồi xổm trên đất Mỹ trong poster quảng cáo đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc.

Thậm chí cảnh sát Trung Quốc ngày nay cũng quen bắt nghi phạm ngồi xổm đưa hai tay ra sau gáy!

Ngồi xổm rất thịnh hành ở các nước Đông Nam Á, đợi xe, hút thuốc, lê la theo những ghánh hàng dong... chỗ nào cũng có thể ngồi xổm được. Nhiều người ngồi trong tư thế ấy cả ngày mà không hề tê chân, đau lưng.

Ngồi xổm gắn chặt với độ linh hoạt của cơ thể, các cơ chân tay. Điều này những người “mắt xanh mũi lõ” khó có thể làm được. Cố lắm, họ cũng phải kiễng hai chân lên mới có thể ngồi xổm được.

Chân của người châu Á ngắn, điểm thăng bằng thấp hơn so với người Âu Mỹ. Nhiều người cho rằng đây cũng chính là nguyên nhân khiến kiểu nhà vệ sinh xí xổm phổ biến ở châu Á.

Ngồi xổm kiểu tây phải kiễng hai mũi chân, lực toàn thân dồn lên đầu gối và mũi chân rất có hại cho hai bộ phận này. Vì chỉ có mũi chân tiếp xúc với nền đất nên ngồi kiểu này sẽ không vững, xô nhẹ sẽ đổ ngã.


Tư thế ngồi không xổm của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tư thế ngồi "không xổm" của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trong mắt những người phương Tây, ngồi xổm vẫn là một đặc trưng riêng của người châu Á nhưng trên thực tế mọi người đang dần dần nói “tạm biệt” với ngồi xổm.

Ngồi xổm không phù hợp ở những nơi công cộng đông người. Ngoài ra ngồi xổm cũng không tốt cho việc tiêu hóa nên ngày càng ít người ngồi xổm ăn cơm.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại