Cô gái xinh đẹp này đã làm được việc khiến nhiều người ngưỡng mộ

Diệp Anh |

Một cô gái trẻ người Malaysia đã suy sụp khi đối mặt với hung tin, rằng mình bị ung thư buồng trứng. Nhưng cách mà cô gái vượt qua bệnh tật đã khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Cô gái trẻ nói trên là Trịnh Doanh Lợi – một nữ giám đốc 28 tuổi, người Singapore gốc Malaysia.

Vào tháng 11/2014, cô bắt đầu cảm thấy bụng mình có những dấu hiệu bất thường. Khi đó, nghĩ là mình bị bệnh dạ dày, các bác sĩ cũng chẩn đoán Doanh Lợi bị chướng bụng nên nữ giám đốc trẻ nghĩ rằng uống thuốc sẽ không sao.

Không ngờ, phần bụng của cô tiếp tục phình to. Trước Giáng sinh năm đó, Doanh Lợi không thể đi lại và nói chuyện, bụng to như người mang bầu 32 tuần.

Cô gái trẻ quyết định trở về quê nhà ở bang Kedah, Malaysia để kiểm tra và kết quả lần này khiến cô vô cùng bàng hoàng. Doanh Lợi bị ung thư buồng trứng giai đoạn 3. Vào ngày 8/3/2015, khối u nặng đến 4,8kg trong cơ thể cô đã được phẫu thuật cắt bỏ.


Doanh Lợi trước khi mắc bệnh ung thư quái ác.

Doanh Lợi trước khi mắc bệnh ung thư quái ác.

Trước thực tế khủng khiếp xảy ra với mình, Doanh Lợi mới đây quyết định làm một việc có ích để kêu gọi tất cả mọi người nâng cao nhận thức về căn bệnh ung thư buồng chứng, cũng như khuyến khích mọi người hay trân trọng sinh mệnh của mình.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 20/1 vừa qua, bệnh nhân ung thư này đã đăng tải 72 bức ảnh trước và sau khi cô điều trị ung thư cùng với một bài viết đầy nghị lực trên mạng xã hội facebook.

Riêng với những người không may mắn như mình, Doanh Lợi hy vọng những trải nghiệm của cô sẽ giúp họ có thêm nghị lực và sức mạnh để chiến đấu vượt qua nỗi đau bệnh tật, giúp họ có niềm tin và luôn hạnh phúc vì ngày hôm nay mình được sống.

“Mặc dù cảm thấy bản thân mình rất bất hạnh nhưng tôi tin rằng, mỗi một sự việc đều có nguyên nhân của nó và việc của tôi cần làm là chấp nhận và vượt qua.

Ung thư – hãy cho nó một định nghĩa mới, hãy coi nó như một cơ hội thứ hai của đời người, để tôi bắt đầu lại từ đầu. Ít nhất thì nó xuất hiện không quá sớm cũng không quá muộn để tôi có thời gian giải quyết”, Doanh Lợi chia sẻ.


Tinh thần Doanh Lợi luôn lạc quan bởi cô có nghị lực sống, có người thân trong gia đình và bạn trai luôn cùng đồng hành trong những thời điểm đen tối nhất.

Tinh thần Doanh Lợi luôn lạc quan bởi cô có nghị lực sống, có người thân trong gia đình và bạn trai luôn cùng đồng hành trong những thời điểm đen tối nhất.

Sau khi bài viết của Doanh Lợi xuất hiện trên mạng xã hội, hàng trăm nghìn người đã theo dõi, chia sẻ và dành cho nhau những lời động viên chân thành. Bản thân Doanh Lợi từ chỗ muốn động viên người khác cũng được những người cùng cảnh ngộ cổ vũ rất nhiều.

“Tôi đã từng rất lo lắng rằng nếu mắc bệnh ung thư buồng trứng sẽ không có khả năng sinh con, nhưng một phụ nữ cũng mắc bệnh như tôi đã gửi cho tôi xem bức ảnh của cô ấy với đứa con 3 tuổi.

Cô ấy đang tiếp thêm hy vọng cho tôi, rằng sau khi chữa bệnh, tôi vẫn có khả năng được làm mẹ”, cô gái 28 tuổi cho hay.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại