Câu chuyện của cặp vợ chồng "ngàn cân" muốn sinh con

Lan Phương |

Lâm Nguyệt và Đặng Dương là cặp vợ chồng đặc biệt đến từ Tứ Xuyên, Trung Quốc, cân nặng hai người cộng lại đạt gần 400kg.

Vì muốn sinh em bé nên thời gian gần đây, họ quyết tâm tham gia một khóa trị liệu giảm cân tại bệnh viện ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm.
Đặng Dương nói rằng cô và chồng kết hôn năm 2010 nhưng vì thân hình quá khổ nên trước đây họ đã gặp khó khăn trong chuyện chụp ảnh cưới.

Họ sẽ chụp lại bộ ảnh cưới ngay sau khi giảm cân thành công và sau đó sẽ sinh một đứa bé kháu khỉnh.

Ngày 30/11, hai người đã đến bệnh viện đo vòng bụng. Lâm Nguyệt cao 1,63m và vòng bụng là 160cm. Vợ của anh, Đặng Dương, cao 1,6m và vòng bụng là 170cm.

Thân hình như vậy khiến họ gặp không ít rắc rối trong cuộc sống. Thường xuyên có người nhìn họ bằng ánh mắt lạ lẫm. Họ tự ti đến mức chẳng dám dạo phố. Mọi thứ từ quần áo đến thực phẩm đều được mua trực tuyến.


Lâm Nguyệt là một công nhân còn Đặng Dương là một y tá. (Nguồn: chinanews.com)

Lâm Nguyệt là một công nhân còn Đặng Dương là một y tá. (Nguồn: chinanews.com)


Hai người đo vòng vụng tại bệnh viện. (Nguồn: chinanews.com)

Hai người đo vòng vụng tại bệnh viện. (Nguồn: chinanews.com)


Hai người chạy bộ cùng nhau. (Nguồn: chinanews.com)

Hai người chạy bộ cùng nhau. (Nguồn: chinanews.com)


Đặng Dương nói chồng cô rất thích ăn trứng. (Nguồn: chinanews.com)

Đặng Dương nói chồng cô rất thích ăn trứng. (Nguồn: chinanews.com)


Họ rất muốn có con. (Nguồn: chinanews.com)

Họ rất muốn có con. (Nguồn: chinanews.com)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại